![]() |
Sau đêm đăng quang, Lâm không giấu những lo lắng bởi "mình là nước chủ nhà, ngoài chuyện "thi cử" còn phải tiếp đãi bạn bè năm châu cho thật đàng hoàng, chu đáo". Để chuẩn bị cho vai trò thí sinh lẫn "chủ nhà”, Thùy Lâm đã lập tức tham gia khóa huấn luyện cấp tốc tại Trường John Robert Power (JRP).
Khóa huấn luyện bắt đầu từ ngày 4 đến hết ngày 16-6. Thế là mỗi ngày tân hoa hậu đều đặn lên xe lúc 8g sáng để có mặt tại trường lúc 9g. Học đến 12g thì ăn trưa và 1g30 thì bắt đầu giờ học chiều. Giờ học buổi chiều thường kết thúc vào 7g hay 8g tối. Sớm lắm thì cũng 5g30 hoa hậu mới "tan trường". Tại trường, cùng với hai á hậu (Võ Hoàng Yến và Dương Trương Thiên Lý), hoa hậu được dạy cách "học ăn, học nói, học gói, học mở" theo các chuẩn mực của quốc tế.
Thùy Lâm đã "bật mí” cùng Áo Trắng những hành trang mà cô đang chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
* Thời gian không còn nhiều, Thùy Lâm đã chuẩn bị cho mình được những gì cho cuộc thi sắp tới?
- Đúng là quá gấp rút nhưng cũng may mà Lâm có được sự giúp đỡ tối đa của Công ty Hoàn Vũ (đơn vị giữ bản quyền HHHV tại VN). Phía công ty đã chọn ra nhiều "đối tác" để hỗ trợ Lâm như: JRP giúp Lâm hoàn thiện hơn trong giao tiếp, ứng xử, trình diễn...; NTK Võ Việt Chung sẽ làm riêng cho Lâm hai bộ áo dài trong hai buổi trình diễn chính thức là áo dài và trang phục truyền thống; bộ phận tham mưu sẽ giúp Lâm chọn các món quà tặng cho bạn bè năm châu, quà để tham gia các buổi bán đấu giá gây quĩ từ thiện...
Bên cạnh đó, Lâm cũng đang tự bổ sung kiến thức và chuẩn bị một số thứ cần thiết khác.
* Cụ thể đó là gì?
- Các thí sinh sẽ đi qua năm TP lớn: TP.HCM, Hà Nội, Hạ Long, Hội An, Nha Trang. Trong năm TP thì Lâm chỉ mới đặt chân đến ba TP, còn Hạ Long và Hội An là chưa đi. Vì vậy, mấy hôm nay Lâm cũng tranh thủ thời gian lên mạng tìm kiếm thông tin và hỏi han gia đình, bạn bè về những cái hay, cái độc đáo của hai TP này. Hy vọng là Lâm sẽ giới thiệu được với các thí sinh, báo chí, ban giám khảo và khán giả phương Tây những gì hay nhất của quê hương mình.
Ngoài những trang phục do Công ty Hoàn Vũ chuẩn bị thì Lâm cũng chuẩn bị thêm cho mình những bộ váy áo, trang sức, phụ kiện làm đẹp khác để dùng trong suốt một tháng tham gia HHHV. Có ít nhất là bảy dịp mà Lâm có thể mặc áo dài, khoảng mười dịp để mặc áo dạ hội trong các buổi trình diễn và yến tiệc cùng những sự kiện cần mặc vest lẫn các trang phục nhẹ nhàng khác. Vì vậy, Lâm đã nhờ nhà thiết kế Thuận Việt làm thêm cho Lâm những chiếc áo dài thật đặc sắc. Về áo dạ hội và đồ vest thì Lâm cũng sẽ chọn các NTK của VN như anh Văn Thành Công chẳng hạn.
Có thể những bộ váy, áo "hiệu" của nước ngoài sẽ "bắt mắt" đấy nhưng Lâm muốn nhân cơ hội này để giới thiệu cả về thời trang VN nữa. Lâm cũng đang xin ban tổ chức cho chuyên viên trang điểm Phước Lợi giúp Lâm phần "làm đẹp". Dù biết là BTC cuộc thi HHHV Thế giới có những chuyên gia trang điểm nước ngoài giúp toàn thể các thí sinh nhưng Lâm vẫn tin là "người mình" sẽ làm nổi bật được nét Á đông và nét đẹp của Lâm hơn (cười).
* Thế còn những chuẩn bị cho phần thi tài năng?
- Lâm vẫn sẽ giữ sở trường hát múa của mình và sẽ hát một bản dân ca (hiện vẫn còn trong vòng lựa chọn). Hát tiếng Anh thì dĩ nhiên sẽ nhiều người hiểu lời ca khúc nhưng trong âm nhạc, đôi lúc chỉ cần nghe giai điệu thôi cũng đã "mềm lòng". Dân ca vừa là đặc sản của chúng ta vừa có những giai điệu dễ đi vào lòng người. Nếu cần thiết Lâm sẽ hát thêm một ca khúc quốc tế quen thuộc.
* Có những dư luận không hay về "tân hoa hậu", kể cả ý kiến Thùy Lâm không "đủ sức" để tham gia cuộc thi có tầm vóc quốc tế. Lâm thấy thế nào?
- Thú thật từ sau đêm đăng quang Lâm gần như không có thời gian để đọc báo hay lên mạng xem dư luận "ồn ào" về mình. Với các cuộc thi, mọi người thường đặt nặng vấn đề thắng - thua. Nhưng bản thân Lâm lại không đặt áp lực giải thưởng mà mình phải đạt được trong cuộc thi HHHV 2008 này. Trước mắt, Lâm đang cố gắng khắc phục những khuyết điểm và hoàn thiện mình để thực hiện tốt nhất vai trò của nước chủ nhà. Và Lâm nghĩ khi mình đã nỗ lực hết sức thì mình cũng sẽ có được những thành quả nhất định.
Áo Trắng số 26 (ra ngày 15-06-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận