Các quan chức EPA nói việc dàn xếp này là một vụ trừng phạt hành chánh dân sự lớn nhất từ trước đến nay cơ quan này có được dưới bất cứ qui chế môi trường nào của liên bang (Mỹ).
Vụ dàn xếp liên quan đến việc EPA cho rằng DuPont giấu giếm thông tin về những nguy hiểm đối với sức khỏe và môi trường gây ra do perfluorooctanoic acid (PFOA). EPA cho rằng DuPont giấu thông tin trong hơn 20 năm qua về ảnh hưởng đối với sức khỏe của PFOA, còn gọi là C-8, và về việc ô nhiễm các nguồn nước gần nhà máy Washington Works của hãng ở Parkersburg, West Virginia.
Ngoài ra, EPA nói DuPont đã giấu các kết quả thử nghiệm cho thấy hóa chất được tìm thấy trong ít nhất một nữ công nhân mang thai làm việc tại nhà máy Washington Works và chất đó đã truyền sang bào thai.
Granta Nakayama, quan chức của EPA, nói: ”Điều này đưa ra một thông điệp mạnh mẽ rằng các công ty có trách nhiệm nhanh chóng cung cấp thông tin cho EPA về những nguy hiểm có liên quan đến các hóa chất của họ”.
Mặt khác, các dự án môi trường liên quan đến vụ dàn xếp bao gồm việc tài trợ cho một chương trình nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng có thể bị vi khuẩn làm cho thối rữa các hóa chất như PFOA cũng như tài trợ cho ngành vi hóa học và các chương trình hóa học xanh tại các trường ở West Virginia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận