![]() |
Công nhân Indonesia tại một phân xưởng sản xuất giày Adidas ở Tangerang, tỉnh Banten, tây Java |
Theo ban giám đốc Adidas của Đức, trong năm 2009 số công nhân bị cắt giảm ước tính 1.000 người trong tổng số 39.000 nhân viên (tính đến cuối năm 2008), trong đó phần lớn công nhân mất việc ngay trong quí 1-2009. Bên cạnh đó, nhiều văn phòng đại diện tại châu Âu và châu Á sẽ chấm dứt hoạt động trong khi một số cửa hàng bán lẻ trực thuộc Adidas có thể phải đóng cửa.
Các biện pháp trên xuất phát từ tình trạng chi phí tái cơ cấu Hãng thời trang thể thao Reebok trực thuộc Adidas tăng cao và lợi nhuận thương mại của Adidas trên các thị trường mới nổi sụt giảm gần 80% (ở mức 58 triệu euro) trong quí 1-2009. Ngoài ra, doanh thu của Reebok giảm 96 triệu euro trong cùng kỳ.
Trong mùa kinh doanh năm 2008, doanh thu của Adidas giảm 14% trên thị trường Bắc Mỹ. Ban giám đốc Adidas dự báo doanh số bán hàng trong cả năm 2009 của hãng có thể giảm 5% và lợi nhuận còn giảm thêm do chi phí tăng.
Vào năm 2006, Adidas quyết định mua Hãng Reebok International Ltd với giá 3,8 tỉ USD để tranh giành thị trường Bắc Mỹ nhằm cạnh tranh với Nike Inc, hãng sản xuất đồ thể thao lớn nhất thế giới.
Hiện hãng sản xuất vật dụng thể thao lớn nhất thế giới Nike cũng phải thu hẹp hoạt động trước nhu cầu sụt giảm mạnh tại thị trường Mỹ. Tháng ba vừa qua, Hãng Nike thông báo ý định ngưng hoạt động ba nhà máy sản xuất giày tại Trung Quốc và một nhà máy ở Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận