![]() |
Cổng thành Namdaemun sau khi bị đốt - Ảnh: AFP |
Trước đó Chae Jong-Gi đã thừa nhận hành vi đốt cổng thành Namdaemun 600 năm tuổi ở Seoul do giận dữ trước việc nhà nước đã không đền bù thỏa đáng cho ông sau khi đất của ông bị lấy cho dự án xây dựng nhà ở.
Vụ cố ý đốt thành này đã gây sốc cho cả đất nước Hàn Quốc. Một số người dân, do quá đau buồn khi di sản này bị thiêu rụi, thậm chí đã đặt hoa tưởng niệm Namdaemun.
“Kẻ gây ra tổn hại không thể bù đắp đối với người dân và và hủy hoại niềm tự hào của đất nước chắc chắn phải bị trừng phạt nặng”, tòa án Seoul nói trong một thông báo. “Cho dù được xây dựng lại, cổng thành này cũng sẽ không thể nào trở về nguyên trạng như trước đây. Do đó, tính chất và hậu quả của vụ phạm tội này là rất nghiêm trọng”.
Cổng thành Namdaemun được xây dựng từ năm 1395-1398, là công trình kiến trúc bằng gỗ lâu đời nhất ở Seoul. Hãng tin AFP dẫn nguồn Cơ quan bảo vệ di sản văn hóa Hàn Quốc cho biết việc xây lại thành sẽ mất từ 2 đến 3 năm, với chi phí 20 tỷ won (21 triệu USD).
Tin, bài liên quan:
Di sản văn hóa số một của Hàn Quốc cháy rụi Đốt thành Namdaemun để gây chú ý! Dân Hàn quyên tiền xây lại NamdaemunHàn Quốc tranh luận về việc mở cửa các di sản văn hóa
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận