18/09/2004 08:30 GMT+7

Guo Jingming - nhà văn trẻ thành công nhất TQ

Theo TT&VH
Theo TT&VH

21 tuổi, Guo Jingming đã được xếp vào danh sách 100 nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc của tạp chí Forbes. Thành công này bắt đầu từ năm 2003 khi anh cho ra mắt cuốn tiểu thuyết City Of Fantasy, hiện đã trở thành cuốn sách ăn khách thứ hai, sau cuốn của nhà văn nổi tiếng Chi Li.

1T24JPSs.jpgPhóng to
Guo Jingming - tác giả của cuốn tiểu thuyết thành công City Of Fantasy
21 tuổi, Guo Jingming đã được xếp vào danh sách 100 nhân vật quyền lực nhất Trung Quốc của tạp chí Forbes. Thành công này bắt đầu từ năm 2003 khi anh cho ra mắt cuốn tiểu thuyết City Of Fantasy, hiện đã trở thành cuốn sách ăn khách thứ hai, sau cuốn của nhà văn nổi tiếng Chi Li.

Trong City Of Fantasy, Guo Jingming đã mô tả thế giới tượng với những nhân vật có tính cách và tình cảm đơn giản, thuần khiết, không gợn chút ảnh hưởng nào của thế lực. Với cố gắng chuyển tải những suy tư của mình về bản chất con người thông qua những trang viết, các nhân vật tràn đầy tình cảm trong cuốn truyện đã được độc giả vô cùng say mê, yêu thích.

Cuốn sách đã thực sự chinh phục được một đối tượng dộc giả đặc biệt. Đó là lớp trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên, nhóm người nắm giữ vận mệnh tương lai quan trọng nhất của một đất nước, nhưng lâu nay ít được các nhà văn để ý. Và bởi vậy, dù có vô thức hay chủ tâm thì Guo mặc nhiên trở thành người cắt được lát bánh khổng lồ từ thị trường sách béo bở.

Tờ Sprout Magazine lý giải: “Các độc giả vị thành niên đang khát một giá trị tinh thần và chính Guo là người đã cung cấp cho lớp trẻ cái mà họ đang khao khát vào đúng thời điểm mà họ cần”.

Guo viết City Of Fantasy khi đang học ở trường trung học. Nhận xét về sự trưởng thành sớm của mình, Guo nói: “Người ta không nên đánh giá một tác phẩm của ai đó qua tuổi tác, mà nên qua nội dung cuốn sách. Nếu nội dung sâu sắc thì mọi chuyện thế là ổn. Không nhất thiết một tác phẩm của một cậu bé 16 tuổi không sâu sắc bằng một nhà văn 60 tuổi. Chúng ta cần khuyến khích những tác giả trẻ sáng tác hơn là phản đối chuyện đó”.

Mặc dù thành công trên lĩnh vực văn học, nhưng Guo vẫn không coi đó là sự nghiệp mà anh theo đuổi, anh đã thành lập xưởng riêng mang tên Hòn đảo vào tháng 6 vừa qua. Guo đang tích cực tham gia việc thiết kế, lập kế hoạch quản lý và tổ chức biểu diễn.

Cuốn đầu tiên trong loạt truyện Hòn đảo có tựa đề Khởi đầu của Guo đã ra lò. Và cuốn sách cũng như tên gọi của nó, chuyển tới độc giả thông điệp của Guo: Anh đang hy vọng được tiếp tục trưởng thành với xưởng làm việc riêng của mình. Và hiện tại anh vẫn là sinh viên năm thứ hai khoa Công nghệ và nghệ thuật điện ảnh Trường ĐHTH Thượng Hải.

Theo TT&VH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên