![]() |
Các loài giun cũng góp phần trị bệnh viêm lóet dạ dày |
Bác sĩ chuyên khoa đường ruột, Joel Weinstock, cho biết, qua khảo sát, tỉ lệ bệnh viêm loét dạ dày (IBP) ở các nước phương tây đã tăng đáng kể trong năm qua, và song song với hiện tượng này là sự sụt giảm đáng kể các bệnh giun sán phổ thông như giun tròn, giun roi.
Trong khi đó, ở các nước đang phát triển, bệnh giun sán không giảm mấy và bệnh viêm lóet ruột cũng không tăng bao nhiêu.
Kết quả trùng hợp này khiến Joel đưa ra 1 giả thuyết: đường ruột của con người đã được thiết kế để chịu đựng sự tấn công của giun sán, và khi các loài giun sán này lần lượt bị thuốc tiêu diệt hết, đường ruột của chúng ta sẽ ở trạng thái hoạt động thừa công suất, gây sưng tấy.
Để khẳng định kết quả, Joel đã tiến hành chữa bệnh cho hàng trăm tình nguyện viên mắc chứng viêm ruột kết và hội chứng Crohn, 2 chứng bệnh viêm loét dạ dày nguy hiểm nhất. Ông sử dụng trứng giun tóc ở heo (Trichuris Suis), một loài giun vô hại vì chúng sẽ chết trong cơ thể người sau vài ngày. Loài giun tóc ở người khi vào cơ thể sẽ gây ra bệnh thiếu máu.
Kết quả cho thấy các triệu chứng như đau bụng, chảy máu và tiêu chảy ở các bệnh nhân đều dần dần biến mất.50% bệnh nhân viêm ruột kết và 70% bệnh nhân hội chứng Crohn tham gia thí nghiệm đều trở nên khỏe mạnh sau đó.
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu đã cho phép lưu hành loạib thuốc này từ tháng 5-2004.Công ty sản xuất là hãng dược phẩm Đức, BioCure, anh em của hãng BioMonde chuyên bán đỉa và giòi để trị vết thương. Thuốc sẽ có tên thưong mại là TSO (Trichuris Suis Ova- Trứng Giun Tóc).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận