![]() |
Cuộc hội ngộ của các cựu binh tham gia binh đòan Normandy- Neman tại Matxcơva |
Số liệu trên từ kết quả một thăm dò mới đây do Trung tâm phân tích Yuri Levada tiến hành.
Chưa tới 1/4 trong số những người được hỏi nói đó là Ngày chiến thắng của nhân dân và 20% coi ngày 9-5 là ngày lễ chính thức của quốc gia.
Tuy nhiên, một thăm dò khác công bố trước đó của Quỹ Dư luận xã hội nói ngày càng nhiều người Nga (tới 91% trong cuộc thăm dò năm nay) nói Ngày 9-5 là một ngày"quan trọng" hay "đáng kể" (so với 83% của năm 2003 và 88% của năm 2004). Chỉ 7% người được hỏi nói với họ, ngày lễ chiến thắng "không có gì quan trọng". Đặc biệt câu trả lời này thuờng gặp ở những cư dân trẻ thành thị không tìm được chỗ đứng trong cuộc đời. Các nhà phân tích nói có thể năm nay số nguời đánh giá quan trọng sự kiện này tăng cao do qui mô 60 năm của ngày lễ. Liên quan tới cảm giác có liên hệ cá nhân với quá khứ chiến tranh, hết một nửa (51%) người được hỏi nói họ có nguời quen hay họ hàng trải qua cuộc chiến này, trong khi 47% nói họ không có những mối liên quan.
Trả lời câu hỏi sẽ làm gì vào ngày lễ, 39% nói họ sẽ mở tiệc ăn mừng lễ cùng gia đình, 19% nói sẽ mời hay được mời đi làm khách của những buổi tiệc này. Hơn 1/4 người nói sẽ đi viếng mộ các chiến sĩ hy sinh, các tượng đài tưởng niệm trong khi 1/4 khác nói sẽ dạo chơi. 4% sẽ đi nhà thờ cầu nguyện cho những người đã hi sinh. 13% nói sẽ không ăn mừng ngày lễ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận