19/11/2009 06:31 GMT+7

Giơ cao đánh khẽ

LÊ NGUYÊN MINH
LÊ NGUYÊN MINH

TT - UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp đối với ông Hà Văn Thanh, giám đốc chi nhánh Công ty TNHH An Hải (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Sổ tay

Giơ cao đánh khẽ

TT - UBND tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp đối với ông Hà Văn Thanh, giám đốc chi nhánh Công ty TNHH An Hải (ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Mức phạt tiền cho hành vi vi phạm hành chính là 500 triệu đồng và hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả là tịch thu 666 bình gas loại 12kg, hai bồn chứa gas, sáu trụ bơm… được xem là mức phạt hành chính cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, nếu xem kỹ có thể thấy hình thức xử lý này chưa đủ “đô” đối với người vi phạm và càng không đủ sức răn đe đối với những hoạt động phạm pháp tương tự đang diễn ra hằng ngày trong lĩnh vực kinh doanh gas. Bởi theo các công ty kinh doanh gas, lợi nhuận từ sang chiết gas trái phép thuộc loại siêu lợi nhuận.

Một phép so sánh đơn giản sẽ thấy: những cơ sở sang chiết gas trái phép không cần đầu tư bình (khoảng 400.000 đồng/bình), không tốn chi phí kiểm định, tiếp thị, quảng bá, đóng thuế... Hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích các đơn vị kinh doanh có thương hiệu khác mà còn làm xấu thêm môi trường kinh doanh VN.

Trên thực tế đã có hai tên tuổi lớn là BP và Mobil rút lui khỏi thị trường gas VN vì ngán ngẩm trước việc quyền sở hữu công nghiệp của mình bị xâm hại nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc sang chiết trái phép còn ảnh hưởng đến sự an toàn cho người tiêu dùng bởi những bình gas trôi nổi kia không trở về đúng địa chỉ để được tái kiểm định chất lượng bình.

Một lần nữa, qua việc xử lý này ở tỉnh Kiên Giang, cho thấy các vụ sang chiết gas trái phép đang được xử mỗi nơi mỗi khác. Cũng hành vi tương tự, nhưng vụ việc xảy ra ở Hưng Yên cách đây một năm thì xử theo Bộ luật hình sự, các bị cáo bị phạt tù vì phạm tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, hay vụ xảy ra ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng năm 2007 được quy thành tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”, người vi phạm bị phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo…

Cả người bị hại lẫn cơ quan xử lý đều rất lúng túng bởi quyền sở hữu bình gas thuộc các công ty kinh doanh chưa được pháp luật thừa nhận.

Hoạt động sang chiết gas trái phép, chiếm dụng bình gas bất hợp pháp vẫn đang diễn ra hằng ngày, sự an toàn của người tiêu dùng đang bị đe dọa nghiêm trọng nhưng nghị định kinh doanh gas - công cụ pháp lý để lập lại trật tự hoạt động này - bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là dự thảo.

LÊ NGUYÊN MINH

LÊ NGUYÊN MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên