Lá bối (còn gọi là lá buôn) là lá thốt nốt non được chế tác qua các công đoạn như chọn phiến, ép thẳng, ngâm tẩm chống mối mọt, phơi khô để trở thành một loại giấy viết đặc biệt.
Muốn viết được chữ lên lá bối, người ta phải dùng một cây kim khắc chữ lên, sau đó dùng một loại phẩm đen chà lên mặt lá rồi lau sạch, chữ viết sẽ nổi lên. Sau khi viết, người ta dùng dây chỉ kết những lá bối lại thành cuốn. Mỗi bộ sách sẽ có nhiều cuốn hợp lại.
Hiện nay do thời gian lưu giữ quá lâu, lại bị tác động mạnh của môi trường, khí hậu, nên nhiều cuốn sách và văn bản viết trên lá bối bị hư hại nặng. Các ngành hữu quan tỉnh Kiên Giang đang có kế hoạch bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận