* Là giáo viên, ngoài lương chúng tôi còn có tiền dư tiết, tiền thi đua, tiền học phí, tiền dạy ngoài giờ ở trường... Khi tính thuế TNCN có cả các khoản tiền trên hay chỉ có tiền lương? Tiền dạy thêm ở nhà có phải kê khai để tính thuế? Trường nơi tôi đang dạy yêu cầu giáo viên kê khai số học sinh dạy thêm, học phí của từng em trong tháng có phải để tính thuế TNCN?
- Theo quy định, từ 1-1-2009 các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công như tiền dư tiết, tiền thi đua, tiền học phí, tiền dạy ngoài giờ ở trường (trừ chênh lệch giữa tiền dạy ngoài giờ và tiền dạy trong giờ ở trường)... là thu nhập chịu thuế TNCN, cơ quan chi trả (nhà trường) phải khấu trừ và nộp vào ngân sách nhà nước và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho bạn
Với thu nhập từ dạy thêm ở nhà, bạn phải kê khai và nộp thuế với cơ quan thuế trực tiếp tại nơi cư trú. Cuối năm, bạn phải tổng hợp thu nhập từ dạy ở trường và dạy thêm ở nhà để kê khai, quyết toán với cơ quan thuế trực tiếp tại nơi cư trú.
* Tôi kê khai thuế TNCN có khai người phụ thuộc, sau này tôi chuyển sang tỉnh khác làm việc thì nộp thuế ở đâu? Nếu đóng thuế ở nơi mới thì hồ sơ người phụ thuộc tôi đã khai trước đây còn tính hay tôi phải kê khai lại?
- Khi chuyển sang nơi khác làm việc, cơ quan chi trả thu nhập cho bạn sẽ chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế TNCN cho bạn.
Đối với bản đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (mẫu 16/ĐK-TNCN) và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cá nhân chỉ kê khai một lần, không phải khai lại khi chuyển cơ quan làm việc sang tỉnh khác trừ khi có sự thay đổi người phụ thuộc (tăng hoặc giảm).
* Tôi là giáo viên trường tiểu học quốc tế, lương chưa đến 4 triệu đồng/tháng và phải đóng thuế TNCN là 5%. Nhà trường giải thích vì mang danh là trường quốc tế nên phải kê lương giáo viên trên 5 triệu đồng, giáo viên sẽ lấy tiền thưởng tết mà nộp thuế. Chúng tôi thật sự bức xúc, mong cơ quan thuế giải thích như vậy có đúng không?
- Luật thuế TNCN cho giảm trừ gia cảnh bản thân người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng. Do vậy, giả sử trong năm bạn có mười tháng có thu nhập 4 triệu đồng/tháng và hai tháng không có thu nhập, như vậy thu nhập bình quân tháng của bạn là 3,3 triệu đồng (40 triệu chia 12 tháng).
Nếu thu nhập bình quân một tháng trong năm từ 4 triệu trở xuống, giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 4 triệu đồng thì không có thu nhập tính thuế nên bạn không phải nộp thuế TNCN.
Thư gửi về kinhte@tuoitre.com.vn hoặc báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Bạn đọc có thể đọc lại các nội dung tư vấn thuế thu nhập cá nhân tại địa chỉ http://www.tuoitre.com.vn. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận