![]() |
Trụ sở Công ty TNHH đầu tư và phát triển Sơn Thủy (3A Láng Hạ, Hà Nội) |
Tháng 6-1983, Thủy bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt do có liên quan đến các đối tượng buôn bán và sử dụng ma túy. Trong khoảng từ thời gian này đến trước năm 1990, Thủy tiếp tục phạm tội, bị bắt và Tòa án nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn (cũ) tuyên án 4 năm tù vì buôn bán thuốc phiện.
Sau khi ra tù, Thủy lặn lội khắp các tỉnh thuộc miền Bắc để móc nối buôn bán ma túy, nhất là tại Yên Bái. Tuy nhiên, khi đánh hơi thấy công an theo dõi thì Thủy đã chuồn về Hà Nội và tìm đầu mối kinh doanh khác. Qua các vụ án ma túy bị triệt phá trong thời gian gần đây, Cơ quan điều tra Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Hà Nội, Lạng Sơn... cũng xác định Thủy là đối tượng có liên quan đến nhiều đường dây buôn bán ma túy lớn ở khu vực phía Bắc.
![]() |
Chân dung "ông trùm" Trịnh Nguyên Thủy |
Trước khi đi vào con đường buôn bán ma túy, Thủy đã từng là quân nhân, hiện có vợ và hai con. Năm 2000, Thủy quyết định đi vào kinh doanh nhà hàng, khách sạn bằng cách mở công ty, kêu gọi bạn bè góp cổ phần.
Nhà hàng sinh thái Sơn Thủy (thuộc Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Sơn Thủy) được xây dựng với hàng chục tỉ đồng. Một nguồn tin cho biết Trịnh Nguyên Thủy còn có nhiều khu trang trại sinh thái tương tự trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận, mục đích không phải đầu tư thu lợi mà để “rửa tiền” sau các phi vụ buôn bán ma túy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận