05/08/2009 08:35 GMT+7

Giải thưởng quốc tế UNESCO về xóa nạn mù chữ

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Các giải thưởng quốc tế về xóa nạn mù chữ 2009 vừa được Tổ chức Văn hóa - khoa học - giáo dục (UNESCO) thuộc Liên Hiệp Quốc công bố hôm 3-8 trên trang web http://portal.unesco.org.

BDLRetQP.jpgPhóng to
Người dân nông thôn Ấn Độ đón nhận tờ báo Khabar Lahariya do chính những phụ nữ nông thôn thực hiện - Ảnh: nirantar.net
TT - Các giải thưởng quốc tế về xóa nạn mù chữ 2009 vừa được Tổ chức Văn hóa - khoa học - giáo dục (UNESCO) thuộc Liên Hiệp Quốc công bố hôm 3-8 trên trang web http://portal.unesco.org.

Hai giải xóa mù chữ của UNESCO mang tên “Vua Sejong” do Hàn Quốc tài trợ và “Khổng Tử” do Trung Quốc tài trợ đã tìm được những chủ nhân xứng đáng tại các khu vực kém phát triển như châu Á, châu Phi và Trung Đông. Giải “Vua Sejong” được trao cho tờ báo Khabar Lahariya (Làn Sóng Tin Tức) tại Uttar Pradesh, Ấn Độ; chương trình giáo dục không chính thức và xóa mù chữ ở Burkina Faso, châu Phi. Giải “Khổng Tử” được trao cho dự án phát triển ngôn ngữ Pashai của Tổ chức phi chính phủ Anh SERVE tại Afghanistan, chương trình học tập suốt đời và giáo dục tiếp nối của khu tự trị Agoo, Philippines.

Báo Khabar Lahariya là dự án đặc biệt do một nhóm phụ nữ nông thôn Ấn Độ thực hiện. Những con người thuộc “tầng lớp thấp” này đang quản lý một công cụ truyền thông cho hơn 20.000 người. Bằng cách đào tạo phụ nữ trở thành phóng viên cũng như dân chủ hóa quá trình sản xuất tin tức, tờ Khabar Lahariya đã tạo nên một mô hình giáo dục có khả năng áp dụng rộng rãi cho Ấn Độ.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên