![]() |
Tiền đã đem lại thành công cho Chelsea và danh tiếng cho ông chủ Abramovich - Ảnh: AP |
Hiện nay, đa số đội bóng tại giải Anh đều được “cầm trịch” bởi những tỉ phú.
Sàn đấu của các tỉ phú
Đình đám nhất là việc tỉ phú giàu thứ 15 thế giới Roman Abramovich với tài sản trị giá 23,5 tỉ USD đã mua Chelsea vào năm 2003, và đầu tư khoảng 600 triệu bảng Anh để biến Chelsea thành một thế lực mới của bóng đá Anh và cả châu Âu.
Kế đến là thương vụ tỉ phú Mỹ Malcolm Glazer trả khoảng 1,47 tỉ USD để mua M.U. Rồi cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra mua Manchester City với giá 81,6 triệu bảng Anh. Tiếp đến, hai ông trùm trong làng thể thao Mỹ là George Gillett và Tom Hicks bỏ ra 432,9 triệu USD để trở thành đồng sở hữu Liverpool vào tháng 2-2007.
Nổi bật nhất trong mùa hè này là việc Manchester City được “sang tay” cho Tập đoàn đầu tư và phát triển Abu Dhabi (ADUG) của UAE với khoảng 360 triệu USD. ADUG là công ty con của Tập đoàn Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) với tổng giá trị tài sản lên đến gần 875 tỉ USD. Riêng ADUG đang sở hữu trong tay 200 tỉ USD.
Hiện tại, việc Newcastle United được rao bán cũng đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều tỉ phú thế giới như tỉ phú bất động sản người Trung Quốc Xu Rongmao, tỉ phú Ấn Độ Anil Ambani, tỉ phú Mỹ Bill Gates...
Ít tiền là ra đi
Không chỉ bỏ tiền mua các đội bóng, những tỉ phú còn phải chi tiền trả nợ cùng nhiều khoản đầu tư khác như: mua cầu thủ, thuê HLV, xây dựng sân vận động... Do số chi này thường lên đến cả tỉ USD nên chỉ có những tỉ phú thuộc loại giàu sụ của thế giới mới có thể trụ lại nổi ở Giải ngoại hạng Anh.
Điều này đã được ông Vinay Bedi, chuyên gia chứng khoán cho Công ty Brewin Dolphin tại Newcastle, thừa nhận trên BBC: “Với các chi phí kếch sù để mua và nuôi đội bóng thì các tỉ phú bậc trung không thể đủ sức để gánh một CLB tại Giải ngoại hạng Anh. Chỉ có những đại tỉ phú mới có thể đủ lực để trụ lại”.
Điển hình là trường hợp của tỉ phú Mike Ashley (kinh doanh các cửa hàng bán đồ thể thao Sports Direct) với tài sản khoảng 1,4 tỉ bảng Anh. Ông đã bỏ ra 134 triệu bảng Anh để mua Newcastle vào năm 2007, hơn 100 triệu bảng để trả nợ và đầu tư mỗi năm 20 triệu bảng... Nhưng trước những khoản chi phí quá lớn trên, tỉ phú giàu thứ 54 ở nước Anh này đã phải rao bán Newcastle United.
Tương tự, hai ông chủ George Gillett và Tom Hicks của Liverpool với tổng tài sản gần 3 tỉ USD cũng đang tìm cách bán CLB Liverpool vì nợ nần. Đó cũng là trường hợp của các đội như: Everton, Tottenham, West Ham...
Danh tiếng và lợi nhuận Dù vậy, nhưng ngày càng nhiều tỉ phú muốn lao vào Giải ngoại hạng Anh. Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế thế giới, có hai yếu tố chính quyến rũ các tỉ phú là danh tiếng và lợi nhuận. Danh tiếng của các ông chủ thường tăng lên rất nhiều sau khi những CLB của họ có được thành công. Cụ thể là trường hợp của tỉ phú Nga Roman Abramovich, ông chủ của Chelsea. Trước khi sở hữu Chelsea, dù rất nổi tiếng ở Nga nhưng ông Abramovich vẫn vô danh đối với người dân trên thế giới. Kể từ khi biến Chelsea thành thế lực mới của bóng đá Anh, cái tên Roman Abramovich đã được “toàn cầu hóa”. Còn về lợi nhuận, do Giải ngoại hạng Anh là giải đấu có lượng người xem hàng đầu thế giới nên đi liền với nó là những khoản thu khổng lồ từ quảng cáo, truyền hình, tài trợ. Điều đó đã khiến các tỉ phú đang muốn nhảy vào để khai thác mảnh đất kinh doanh màu mỡ này. |
Lịch thi đấu bóng đá quốc tế
NGÀY<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> |
GIỜ |
TRẬN ÐẤU |
DỰ ÐOÁN |
TRỰC TIẾP |
GIẢI NGOẠI HẠNG ANH | ||||
20-9 |
21g |
Liverpool - Stoke |
0: 1 ¾ (Liverpool thắng 3-0) |
ESPN/S3 |
21g |
West Ham - Newcastle |
0: ½ (Hòa 1-1) |
Star Sports | |
23g30 |
Bolton - Arsenal |
¾:0 (Arsenal thắng 2-0) |
Star Sports/S3 | |
GIẢI VÐQG Ý | ||||
21-9 |
1g30 |
Roma - Reggina |
0: 1 ¼ (Roma thắng 2-0) |
VCTV3 |
GIẢI VÐQG TÂY BAN NHA | ||||
21-9 |
1g |
A.Madrid - Huelva |
0: 1 (A.Madrid thắng 2-1) |
|
GIẢI VÐQG ÐỨC | ||||
20-9 |
20g30 |
B.M - Bremen |
0: ¾ (B.M thắng 3-1) |
VCTV3 |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận