29/09/2010 08:09 GMT+7

Giải bắn nỏ, bắn ná toàn quốc: Một số đoàn "thuê mượn" vận động viên

VIỆT HÙNG - TẤN VŨ
VIỆT HÙNG - TẤN VŨ

TT - Diễn ra vào cuối tháng 6-2010, đây là lần đầu tiên môn bắn nỏ, bắn ná được đưa vào chương trình thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Sau khi kết thúc giải, dư luận đã xầm xì về việc “thuê” VĐV của một số đoàn.

9EZHIq1D.jpgPhóng to
Hộ khẩu ở Quảng Nam nhưng thẻ VĐV Hồ Thị Đáy thi đấu cho tỉnh Bình Phước - Ảnh: T.VŨ

Cụ thể, với những VĐV “đánh thuê”, đoàn Bình Phước đã đoạt 1 HCV đồng đội nam nữ đứng bắn ná, 2 HCB cá nhân nam và cá nhân nữ toàn năng bắn ná. VĐV Hồ Thị Hồng Hảo ở huyện miền núi Phước Sơn, Quảng Nam kể: “Cuối tháng 4, một cán bộ của Bình Phước liên hệ với họ giúp thi đấu môn bắn ná”.

Sau đó đến ngày thi đấu, đoàn Bình Phước chỉ có hai cán bộ ngành thể dục thể thao ra và gặp các VĐV ở Phước Sơn. Các vị này lo tất cả, từ tổ chức đăng ký cho các VĐV người Mơ Nông ở Phước Sơn tham gia thi đấu đến việc đi lại, ăn ở. Theo lời Hảo, đoàn VĐV ở Phước Sơn thi đấu cho tỉnh Bình Phước gồm Hảo, Nguyễn Văn Dem, Hồ Văn Đào, Vũ Thị Kiều, Hồ Thị Đáy, Hồ Văn Bảo.

Tại thôn 3, xã Phước Đức, một xã miền núi cách Tam Kỳ gần 150km, VĐV Hồ Thị Đáy cho biết: “Bằng khen mấy anh ở tỉnh Bình Phước lấy về rồi, em chỉ còn giữ lại thẻ VĐV và HCV làm kỷ niệm”. Lật tấm thẻ VĐV Hồ Thị Đáy với đơn vị Bình Phước, Đáy cho biết việc đăng ký thi đấu “mấy anh ở Bình Phước lo hết”, Đáy chỉ chụp ảnh và photocopy hộ khẩu, đến ngày là xuống Tam Kỳ.

Còn theo VĐV Nguyễn Văn Dem, mọi thủ tục, chi phí ăn ở, đi lại do Bình Phước chịu. Sau đó, đoàn Bình Phước đã thưởng cho các VĐV ở Phước Sơn: HCV mỗi người được 10 triệu đồng, HCB 7 triệu đồng.

Theo VĐV Hồ Văn Mách - phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Phước Sơn, đoàn VĐV Quảng Nam có khoảng 30 người, một nửa thi đấu cho Quảng Nam, còn lại thi đấu cho Thanh Hóa. Ông Mách cho biết: “Tôi tham gia thi đấu nhưng lúc thì nói bắn lấy điểm cho Quảng Nam, lúc thì lấy điểm cộng cho Thanh Hóa, làm VĐV rất lúng túng”.

Theo điều tra của chúng tôi, toàn bộ số VĐV này đều có hộ khẩu thường trú ở Phước Sơn, Nam Giang. Các VĐV cho biết họ được các cán bộ ngành TDTT tỉnh, huyện giới thiệu nên được thi đấu và không hề có bất cứ hợp đồng, thỏa thuận hay cam kết giấy tờ nào.

Theo điều 3 “Đối tượng và điều kiện tham dự” của điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc 2010, “VĐV thi đấu cho địa phương nào phải có hộ khẩu thường trú tại địa phương đó; VĐV thi đấu cho ngành quân đội, công an, GD-ĐT phải có giấy xác nhận là VĐV của ngành do cơ quan quản lý thể dục thể thao của ngành cấp...”.

Ông Trần Kim Cầu - trưởng phòng huấn luyện và tổ chức thi đấu Trung tâm TDTT thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Nam, kiêm phó đoàn, HLV trưởng đội bắn nỏ bắn ná Quảng Nam - cho biết đoàn Quảng Nam tập trung 29 VĐV, trong đó 16 VĐV thi đấu cho Quảng Nam, số còn lại thi đấu cho Thanh Hóa.

Ông thừa nhận: “Tôi được chỉ đạo lấy một đội gồm các VĐV tốt cho Quảng Nam, một đội giúp Thanh Hóa bởi đây là tỉnh kết nghĩa”. Ông Cầu nói thêm: “đoàn Bình Phước trực tiếp liên hệ VĐV ở Phước Sơn nên chúng tôi không quản lý, không kiểm tra”.

Ông Nguyễn Thành Tự - phó giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam kiêm trưởng ban tổ chức giải - nhìn nhận: “Việc giải xảy ra tình trạng mượn VĐV là có. Tuy nhiên, ban tổ chức địa phương chỉ lo cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, còn chuyên môn, trọng tài, kiểm tra hồ sơ VĐV, xử lý là do Tổng cục TDTT”.

Sẽ chỉnh sửa điều lệ cho những đại hội sau

Và đây là ý kiến của những người có trách nhiệm:

* Ông Vương Bích Thắng (tổng cục trưởng Tổng cục TDTT): Hiện nay điều lệ quy định tại đại hội chưa thật sự chặt chẽ và đó cũng là khe hở cho các địa phương và VĐV lách luật. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ dần dần chỉnh sửa cho chặt chẽ và phù hợp để áp dụng cho những đại hội sau.

* Ông Phạm Đông Anh (chuyên viên Vụ Thể thao quần chúng - Tổng cục TDTT): Tình trạng VĐV ở địa phương này thi đấu cho địa phương khác tại các giải thể thao dân tộc ở Đại hội TDTT 2010 như bắn nỏ, bắn ná, vật dân tộc, võ cổ truyền... rất phổ biến. Do các hợp đồng chuyển nhượng và hồ sơ VĐV hoàn thành trước ngày 31-12-2009 theo quy định của điều lệ đại hội nên các VĐV nói trên đương nhiên được thi đấu tại đại hội.

Qua nhiều giải đấu, tôi thấy nếu buộc VĐV phải thi đấu đúng cho địa phương mình có hộ khẩu thường trú thì rất khó bởi đôi khi họ chỉ là VĐV tự do, không được địa phương đầu tư tập luyện bao giờ. Cũng có khi tập luyện cả năm nhưng đến lúc giải diễn ra họ lại không được đăng ký thi đấu, trong khi địa phương khác cần thì việc họ được “chuyển nhượng” để thi đấu cho địa phương khác cũng là chuyện thường.

* Ông Trần Huy Bình (vụ phó Vụ Thể thao quần chúng): Từ khi giải kết thúc đến nay, tuy không có đơn kiện của các đoàn nhưng tôi sẽ kiểm tra lại hồ sơ các VĐV nêu trên để làm rõ. Nếu thật sự có sự gian lận và vi phạm trong việc thuê mượn VĐV, chúng tôi sẽ báo cáo ban thường trực đại hội để xin ý kiến xử lý.

VIỆT HÙNG - TẤN VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên