![]() |
Lê Xuân Hải (giữa) bị áp giải về nhà riêng để nghe lệnh bắt, khám xét. |
Liên danh... không bất thường
Theo lời khai của đối tượng đang bị tạm giữ, tháng 6.2009, từ thông tin tố cáo những sai phạm xảy ra tại Trung tâm dạy nghề lái xe thuộc Cty TNHH vận tải ôtô Gia Lai (do ông Đoàn Đức Lập làm Giám đốc; trụ sở tại số 31 Chu Văn An, phường Phù Đổng, TP.Pleiku, GL), bộ ba Lê Xuân Hải (tự khai là Phó phòng phóng viên Báo Kinh tế hợp tác (KTHT) Việt Nam tại TP.HCM), Lê Hải (tạm trú phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM; từng là PV tờ báo nói trên, hiện không nghề nghiệp) và Phạm Hồng Châu (đang công tác cùng cơ quan với Lê Xuân Hải) đã hai lần từ TP.HCM lên Pleiku làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, UBND TP.Pleiku và một số cơ quan hữu quan.
Sau khi "điều tra", Lê Xuân Hải và Phạm Hồng Châu đã thống nhất viết bài đăng trên 1 tờ báo pháp luật về những sai phạm của trung tâm sát hạch lái xe; đồng thời bàn bạc với một số đối tượng khác phương thức tống tiền ông Đoàn Đức Lập.
* Theo điều tra của Pháp Luật TP.HCM, nhóm “nhà báo” nói trên còn tiến hành nhiều “phi vụ” khác. Đơn cử, ngày 16-4, nhóm này đã cam kết dàn xếp thanh tra cho Công ty CP địa ốc V.S.G tỉnh Bình Thuận và đã nhận trước 50 triệu đồng. |
Lê Hải vừa nhận tiền ra khỏi cửa thì bị lực lượng công an "đón lõng" bắt quả tang. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra gọi hỏi thêm 3 đối tượng: Lê Xuân Hải, Phạm Hồng Châu và Nguyễn Thị Phương Thảo (nguyên PV Đài PT-TH Bình Định, vừa chuyển việc sang cùng cơ quan với Hải, Châu 2 ngày trước đó). Đến 22h cùng ngày, Cơ quan điều tra đã đọc lệnh bắt, khám xét khẩn cấp tại nhà riêng của Lê Xuân Hải (số 62, Thống Nhất, TP.Pleiku).
"Tay ải tay ai"?
Lê Hải từng là PV Đài PT-TH Gia Lai, nghỉ việc từ năm 1994 và trở thành "nhà báo phát vãng" với nhiều danh xưng ở các cơ quan báo chí khác nhau. Khi bị bắt tại trận với tang vật 100 triệu đồng, trong người Lê Hải chỉ có một thẻ nhà báo (tư cách PV Đài PT-TH GL) được cấp từ năm... 1991 (?).
Còn Lê Xuân Hải cũng từng là PV Báo Gia Lai - Kon Tum đầu những năm 1990, sau nghỉ việc, tự xưng mình ở Báo KTHT VN. Đáng chú ý, tất cả các đối tượng khi đối diện cơ quan công an, chỉ trưng ra được những thẻ nhà báo, thẻ hội viên Hội Nhà báo VN đã hết hạn từ lâu.
Cũng theo khai nhận của Lê Hải, thông tin về những sai phạm tại Cty ông Đoàn Đức Lập được cung cấp bởi ông Nguyễn Viết Sinh - cũng công tác tại Báo KTHT VN. Hiện Cơ quan điều tra chưa xác minh được mối liên hệ này.
Manh mối vụ việc bắt đầu trong quá trình "thương thuyết" đưa - nhận hối lộ giữa hai Hải và ông Lập. Tuy nhiên, theo trung tá Trương Thanh Phong - Trưởng phòng PC14 (CA GL), ông Đoàn Đức Lập đã có đơn tố cáo gửi Phòng PA25 (CA) chính trong quá trình này; vì thế sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự... Hiện cả hai phòng đang phối hợp củng cố chứng cứ và mở rộng phạm vi, đối tượng điều tra vụ tống tiền lớn chưa từng có tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận