![]() |
Philip Emma, giám đốc quản lý về công nghệ và kiến trúc vi xử lý tại IBM cho biết: Trước đâu, hiệu năng của CPU được xác định đơn giản bởi tần số xung. Nhưng hiện nay điều này thực sự không còn quan trọng.
Để xây dựng một hệ thống mạnh phải bao gồm nhiều yếu tố khác nhau của các loại bộ vi xử lý, và không có một tiêu chí cụ thể nào có thể làm tăng tốc độ một cách rõ rệt. Một vài người sử dụng thì chỉ lưu ý đến tốc độ xung, một số khác lại cố gắng gia tăng tốc độ bus, hoặc sử dụng các kĩ thuật mới như siêu phân luồng, sử dụng nhiều CPU...
Một yếu tố quan trọng của các CPU là mức điện năng sử dụng. Bởi tốc độ các CPU hiện nay đang cao và nó sẽ còn được đẩy cao thêm nữa. Điều này đồng nghĩa với với việc chúng tiêu hao điện năng nhiều hơn, và dĩ nhiên là sinh thêm nhiều nhiệt. Điều này có vẻ khiến các nhà sản xuất chip gặp thêm khó khăn, khi công nghệ làm mát CPU không phát triển kịp, hay có thể nói vui là tốc độ quay của quạt làm mát không đuổi kịp tốc độ xung của CPU.
Hiện nay, một nhân vật vẫn đang cố gắng đẩy thêm vài GHz vào chip của mình là Doug Carmean, kiến trúc sư trưởng của Intel trong dự án Pentium 4. Việc tăng xung cho Pentium 4 đã và có thể sẽ tiếp tục "phục vụ tốt" cho Intel trong một vài năm nữa, khi mà họ đang cố tung ra bản Pentium 4 mới vào cuối năm nay với tốc độ lên đến 4GHz.
Carmean cho biết: Gia tốc tốc độ xung cho CPU hiện vẫn là phương thức tốt nhất để nâng cao tốc độ hoạt động của một vài ứng dụng chạy trên máy để bàn, điển hình như các trình đồ họa cần các tính toán 3D phức tạp.Ông cũng cho biết việc "khai thác" thêm tốc độ trên công nghệ 1 luồng CPU có vẻ rất khó khăn, nhưng trong lúc này thì điều đó vẫn còn khả thi, hơn nữa, tốc độ xung vẫn như luôn được các khách hàng xem là điều đồng nghĩa với tốc độ hệ thống.
Đó là vấn đề tốc độ trên các máy tính để bàn đơn, còn trên các hệ thống máy chủ mạnh thì tốc độ xung không hoàn toàn là câu trả lời đúng, theo như.Marc Tremblay - phó chủ tịch Sun Microsystems cho biết. Hiện Sun vừa giới thiệu vi xử lý 2 nhân mới của mình, và hiện đang tiếp tục nghiên cứu về các kiến trúc nhiều nhân trong 1 vi xử lý, mà mỗi nhân có thể đảm đương một vài luồng xử lý.
Và việc chuyển sang công nghệ sản xuất CPU nhiều nhân, các nhà phát triển chip có thể giảm thiểu được tình trạng chip bị "chết" khi cố gắng gia tăng tốc độ. Hơn nữa, CPU nhiều nhân mà mỗi nhân chạy với tốc độ xung thấp hơn có thể giúp tiết kiệm điện năng. Và trong thời gian sắp tới, vấn đề của các nhà sản xuất chip là làm sao có thể nâng cao tốc độ mà vẫn sử dụng một lượng điện năng nhất định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận