11/12/2003 06:00 GMT+7

Gãy cổ xương đùi do loãng xương : 74% là phụ nữ

L.TH.HÀ
L.TH.HÀ

TT - Từ đầu năm 1998 đến cuối 2002, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận điều trị 3.125 ca gãy cổ xương đùi, trong đó có 2.219 trường hợp trên 55 tuổi: phụ nữ chiếm 74%, nam giới chỉ có 26%.

bobD5rGi.jpgPhóng to
TT - Từ đầu năm 1998 đến cuối 2002, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận điều trị 3.125 ca gãy cổ xương đùi, trong đó có 2.219 trường hợp trên 55 tuổi: phụ nữ chiếm 74%, nam giới chỉ có 26%.

Tình trạng gãy xương do loãng xương gây rất nhiều khó khăn trong điều trị và kéo dài thời gian điều trị (gãy cổ xương đùi có thể mất 2-5 năm theo dõi), lại rất tốn kém (nếu bị biến chứng, chi phí điều trị có thể từ 15-30 triệu đồng).

Bác sĩ Nguyễn Văn Quang - trưởng khoa chi dưới, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM - cho biết như trên tại hội thảo khoa học “Fosamax - những tiến bộ mới trong điều trị loãng xương” ngày 10-12-2003. Theo bác sĩ Quang, trong điều trị về gãy xương, chỉ có 10-15% bệnh nhân được chú ý điều trị thêm thuốc loãng xương.

Cũng tại hội thảo này, giáo sư Edith Ming Chu Lau, chủ tịch Hội Loãng xương châu Á - Thái Bình Dương, cho biết loãng xương và gãy cổ xương đùi là những vấn đề sức khỏe lớn ở châu Á. Dự đoán đến 2050, 51% biến cố gãy xương đùi sẽ xảy ra tại châu Á. Trong khi đó, theo thống kê của Hiệp hội loãng xương thế giới, chỉ có 0 - 48% phụ nữ biết về loãng xương.

L.TH.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên