02/05/2004 13:29 GMT+7

Festival Huế 2004: lễ hội đặc trưng nhất từ trước đến nay

Theo TTXVN
Theo TTXVN

"Di sản Văn hóa hội nhập và phát triển" là chủ đề chính của Festival Huế 2004, kéo dài 9 ngày đêm từ 12 đến 20-6. Festival Huế được coi như "một tấm hộ chiếu văn hóa", "một thương hiệu du lịch" để VN mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển du lịch.

jSnPGZSS.jpgPhóng to
Festival Huế 2002
"Di sản Văn hóa hội nhập và phát triển" là chủ đề chính của Festival Huế 2004, kéo dài 9 ngày đêm từ 12 đến 20-6. Festival Huế được coi như "một tấm hộ chiếu văn hóa", "một thương hiệu du lịch" để VN mở rộng giao lưu quốc tế, phát triển du lịch.

Một tấm hộ chiếu văn hóa

Festival Huế 2004 hứa hẹn nhiều hoạt động đặc sắc sinh động. Hoạt động mở đầu cho Festival là trại điêu khắc quốc tế mang tên "Ấn tượng Huế-Việt Nam", bắt đầu từ ngày 10-5, mang ý tưởng tạo ra một vườn tượng quốc tế tại công viên nằm ở phía Bắc núi Ngự Bình.

Festival Huế 2004 sẽ giới thiệu những chương trình biểu diễn nghệ thuật có chất lượng cao, chương trình văn hóa nghệ thuật, lễ hội cộng đồng đa dạng và phong phú.

Trung tâm Festival là không gian quyến rũ của Đại Nội Huế về đêm, với nhiều sân khấu nghệ thuật đa dạng, với những buổi dạ tiệc sang trọng, gợi lại không khí cung đình Huế xưa.

Ngoài Đại Nội, biệt cung An Định, Hồ Tịnh Tâm và nhiều đia điểm khác trong thành phố Huế sẽ được tổ chức thành các trung tâm lễ hội, với những buổi biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, sôi động. Khắp thành phố Huế sẽ diễn ra nhiều sân khấu nghệ thuật, sân chơi dân gian, phố ẩm thực, hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ, du lịch, thương mại.

Đêm khai mạc Festival Huế 2004 sẽ diễn ra trên Quảng trường Ngọ Môn. Chương trình nghệ thuật diễn xướng tổng hợp có qui mô lớn, phô diễn tinh hoa của nghệ thuật truyền thống VN, truyền thống Huế, đặc biệt tôn vinh Nhã nhạc cung đình. Trước đó, vào buổi sáng là cuộc diễu hành nghệ thuật sôi động, đầy màu sắc của nghệ sĩ trong và ngoài nước về dự Festival.

Trong 9 ngày lễ hội, các chương trình biểu diễn nghệ thuật của VN và nước ngoài đan xen nhau, cống hiến cho khán giả những cảm thụ đa dạng về nghệ thuật. Các nghệ danh tài ba của nghệ thuật ca Huế, ca trù, và cải lương phô diễn nét tinh tế và giai điệu tuyệt vời của âm nhạc truyền thống dân tộc với chương trình "Âm sắc Việt"; Các chương trình vũ khúc cung đình, ca nhạc truyền thống Huế, những di sản nghệ thuật độc đáo của cung đình VN còn được lưu giữ có hệ thống tại cố đô Huế sẽ được giới thiệu trong một không gian hấp dẫn của Đại Nội về đêm.

Nhã nhạc cung đình Huế với sắc thái riêng, rộn ràng, uyển chuyển mà vẫn uy nghiêm, trầm hùng sẽ là điểm nhấn độc đáo của lễ hội. Nhà hát Ca múa nhạc, Nhà hát Nhạc-Vũ-Kịch VN, Trường múa VN cũng sẽ mang đến Festival 2004 những chương trình đặc sắc. Nhà tạo mẫu Minh Hạnh sẽ trình diễn với khán giả bộ sưu tập mới mang tên "Trở lại thiên đường" với những chiếc áo dài cách điêu, biến tấu bằng một phong cách sáng tạo đậm chất phương Đông.

Chương trình Festival sẽ phong phú đa dạng với sự tham gia của các đoàn văn hoá nghệ thuật Pháp, Achentina, Trung Quốc và Nga.

Đoàn nghệ thuật Pháp - đối tác chính của Festival Huế, sẽ trình diễn một chương trình đặc sắc, mới lạ, đặc biệt là vở nhạc kịch hiện đại W.H.ACâu chuyện người lính. Đoàn nghệ thuật xiếc và múa sư tử Trung Quốc sẽ giới thiệu những kỹ xảo thần kỳ tiêu biểu của nghệ thuật truyền thống phương Đông. Đại diện của Nga là đoàn nghệ thuật ca-múa-nhạc dân gian với các vũ địêu rộn ràng và giai điệu tuyệt với của các dân tộc Nga. Achentina sẽ làm cho không khí Festival Huế một không khí rộn ràng, sôi nổi đặc trưng của đất Nam Mỹ bằng vũ điệu tango của "Tango Emotion Enrique Cuttini".

Festival Huế 2004 là lễ hội cho cộng đồng, ngoài những chương trình biểu diễn tại khu vực Đại nội, còn những chương trình khác lôi kéo toàn dân cùng tham gia. Đây sẽ là nơi hội tụ của nhiều đơn vị nghệ thuật trong và ngoài nước, là diễn đàn sinh hoạt văn hoá nghệ thuật, trưng bày, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, thư pháp...

Festival còn là sân chơi đa dạng của những lễ hội dân gian, lễ hội truyền thống, là môi trường phản ánh nghệ thuật sống của đất cố đô, với những sắc màu rất Huế như biểu diễn thả diều, đua thuyền, chợ ẩm thực đêm, võ vật truyền thống và chơi cờ người...

Đặc biệt, lần đầu tiên Liên hoan rối VN được tổ chức tại đây với sự tham gia của 15 đoàn rối nước từ nhiều địa phương của cả nước. Hội thi lồng đèn, rước đèn, lễ tế đàn Nam Giao cũng là những hoạt động mới lạ, hấp dẫn của Festival lần này.

Một thương hiệu du lịch

Qua hai lần tổ chức Festival, lần đầu vào năm 2000 và lần thứ hai vào năm 2002, số khách tham dự tăng hàng năm. Festival năm 2000 có nửa triệu người tham dự; lần hai đã lên tới 1 triệu và dự kiến Festival này số người tham dự sẽ tăng gấp đôi.

Ngoài phần lễ hội, trong thời gian này, du lịch Thừa Thiên Huế cũng tổ chức 3 tour. Mỗi tour sẽ thiết kế một số hoạt động đặc sắc và độc đáo gồm tour du lịch di sản (gồm đi thăm cung điện, lăng tẩm, đền đài). Tour du lịch cảnh quan (lên rừng- xuống biển) và tour nhà vườn...

Cơ sở vật chất cho Festival cũng là điểm đáng quan tâm của những nhà tổ chức. Hiện Huế đã có 3.200 phòng lưu trú, trong đó có tới 70% đủ tiêu chuẩn đón khách quốc tế. Ngoài ra, còn có khoảng 1.000 nhà dân cũng có thể đón khách lưu trú.

Với thế mạnh là Di sản văn hoá thế giới được UNESCO công nhận, với những di tích kiến trúc dinh thự, lăng tẩm, nhà vườn, kiến trúc đền miếu... mỗi công trình là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đặc sắc. Huế còn tồn tại một hệ thống văn hoá phi vật thể với những những điệu ca Huế gồm 60 tác phẩm thanh nhạc và khí nhạc tinh tế, vừa mang đậm sắc thái địa phương vừa là nhịp cầu nối với nhạc cung đình Huế.

Huế còn được thiên nhiên ban tặng cho một phong cảnh sơn-thuỷ hữu tình, với con sông Hương bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn, trút hết sự gầm gào hung dữ giữa đại ngàn để rồi lại "lững lờ" như "không chảy" giữa thành phố; với núi Ngự Bình xanh ngắt như tấm bình phong, phân chia giữa kinh thành với khu lăng tẩm. Huế còn có những làng nghề, những trò chơi dân gian tồn tại hàng trăm năm.

Với những thế mạnh đó, Huế đang cố gắng trở thành một thành phố du lịch, một thành phố Festival đặc trưng, không giống bất kỳ một lễ hội nào từ trước đến nay của VN.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên