Duy Quang: Mãi mãi "tỏ tình" với cuộc đời qua tiếng hát
![]() |
Ca sĩ Duy Quang trong chương trình Duyên Dáng VN tối 6-1-2004 - Ảnh: T.T.D |
![]() |
Mưa thì thầm |
![]() |
Tiếng sóng biển |
* Được tin anh trở về VN tiếp tục sự nghiệp ca hát "cống hiến" giọng ca trầm ấm cho khán thính giả VN tại quê nhà. Và trong " Duyên dáng Việt Nam " 14 , anh được mời tham gia - vậy anh có thể cho biết những cảm xúc khi được hát giữa những tấm lòng người dân tại chính quê hương mình? (Nguyễn Thị Thu Huyền, 38 tuổi, thuhuyen_vtc@yahoo.com)
- Rất nhiều cảm xúc, lo lắng vì tôi đã xa quê hương quá lâu. Không biết những khán giả có còn nhớ đến và yêu mến tôi như ngày xưa không. Nhưng rất vui mừng và hãnh diện vì được góp mặt trong chương trình Duyên dáng VN 14, vì theo tôi biết, đây là một chương trình quy mô và có tầm vóc lớn đối với khán giả trong nước cũng như hải ngoại.
* Anh đã về VN mấy lần rồi? (Long, 34 tuổi, Thanh Da, Q.BT, TpHCM)
- Hơn 10 lần trước khi quyết định ở lại.
* Vậy yếu tố nào là quan trọng nhất để anh có quyết định đó? (Dinh Bao Chau, 30 tuổi, TB Tp.HCM).
- Yếu tố quan trọng nhất khiến tôi quyết định ở lại VN là tôi đã tìm ra niềm vui sống tại đây.
* Người ta thường nói lá rụng về cội, anh nghĩ sao về câu nói này? anh có ý định về VN từ khi nào? (PHA LÊ, 37 tuổi,).
- Tôi nghĩ câu lá rụng về cội rất thích hợp cho tôi. Là người ai cũng muốn được sống chết ở quê hương, tôi có ý định về VN từ năm 2002.
* Anh có nghĩ rằng anh về hát với quê hương lần này có quá trễ so với sự nghiệp ca hát của anh không trong khi khán giả quê hương rất yêu mến anh? (nguyen phuong nam, 30 tuổi, ĐT 807599)
- Hơi muộn nhưng "Có còn hơn không" (cười).
* Chắc có lẽ về VN lần này anh rất vui khi được hát trên quê hương mình. Vậy việc đầu tiên anh sẽ làm gì để đáp lại lòng hâm mộ của khán giá VN? Chúc anh luôn hạnh phúc và nhiều sức khỏe! (Huynh Thanh Hai, 39 tuổi, 476 Trần Hưng Đạo, Qui Nhơn)
- Đúng thế! Tôi rất vui khi được ca hát trước những khán giả thân thương của mình trên quê hương. Tôi sẽ trình diễn tại những tụ điểm ca nhạc để phục vụ khán giả. Sau đó sẽ thực hiện album ở trong nước.
![]() |
Ảnh: T.T.D. |
- Có lẽ cả hai. Nhưng sự quyết định thành công là lòng đam mê âm nhạc và sự khổ luyện.
* Trở về quê hương, anh có gặp lại nhiều bạn bè thân quen cũ không? Cuộc gặp gỡ nào đem lại cho anh nhiều cảm xúc nhất? (Nguyễn Hữu Huy, 44 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai).
- Trở về VN tôi gặp rất nhiều bạn bè. Trong đó, những cuộc gặp gỡ với những nhạc sĩ, ca sĩ ngày xưa làm tôi cảm động nhất.
* Tôi được biết anh trình diễn rất nhiều bài hát thành công, tại sao anh chọn Kiếp đam mê để trình diễn? (Bùi Ngô Chương, 49 tuổi, 50/30 Duy Tân, P.15, Phú Nhuận)
- Vì Kiếp đam mê là một bài hát đánh dấu những ngày đầu tiên trên đất Mỹ, những ngày thật buồn và cô đơn, đúng với tâm trạng của tôi lúc đó.
* Tôi rất thích ca khúc Kiếp đam mê của anh, nhưng khi nghe anh nói rằng ca khúc diễn tả tâm trạng cô đơn của anh nơi xứ người thì tôi thấy lạ quá. Anh có thể giải thích hơn không? (Quang Minh, 35 tuổi)
- Không thể giải thích được, nếu anh ở bên đó 26 năm thì anh sẽ hiểu ngay (cười).
* Thông thường những ca sỹ hải ngoại khi về VN thì thường bị các hãng băng đĩa tại hải ngoại tẩy chay, vậy anh có thấy tiếc không khi sau này sẽ không được biểu diễn trên sân khấu Paris by night ? (LucLang, 32 tuổi, Q.4, TP HCM)
- Nếu tiếc tôi đã không về.
* Tâm trạng của anh khi hát ở sân khấu VN và nước ngoài khác nhau như thế nào? Anh có nhận xét gì về thị trường nhạc VN hiện nay? (Huong, 27 tuổi, 16/26 Trần Quang Diệu nối dài, Q3)
- Mỗi sân khấu có một sắc thái riêng nhưng anh thấy sự hưởng ứng của khán giả tại VN nồng nhiệt hơn, đông đảo hơn. Do đó, sự hứng khởi của anh cũng nhiều hơn. Chỉ mới hòa nhập vào đời sống âm nhạc ở đây, anh chưa rõ lắm về thị trường nhạc Việt hiện nay.
![]() |
- Nếu hát ở VN thì có lẽ tôi sẽ bị tẩy chay tại hải ngoại. Nhưng ở VN, tôi tìm thấy sự nồng nhiệt từ nơi khán giả và sự hứng khởi từ tim tôi.
* Trong đời ca sĩ anh thích ca bài gì ? Bài ca Chỉ chừng đó thôi, tác giả là ai? (lê hạnh phúc, 48 tuổi tuổi, 194 tt Phú Tân, An Giang)
- Tôi chỉ hát những bài nào mình yêu thích, không hát nhạc phẩm nào vì tiền. Bài ca Chỉ Chừng đó thôi là của Phạm Duy.
* Bài hát nào anh thường hát lúc một mình và bài hát nào anh ưng ý nhất? (khải-mai)
- Rất nhiều bài hát ưng ý nên mỗi ngày lại chọn một bài hát để hát một mình.
* Cách đây hơn 1 năm, gặp Duy Quang hát ở Shreveport, LA, mình nghĩ lúc đó Duy Quang có lẽ sẽ được ủng hộ nhiều hơn ở VN. Hi vọng đây là bước đường mới tốt đẹp cho đời ca sĩ của Duy Quang. Mình gặp Duy Quang năm ngoái ở Sài Gòn và đón năm mới cùng Duy Quang ở Maxim. Lúc đó mình cũng cảm nhận là Sài Gòn mới chính là đất sống của Duy Quang. (Nhan, 50 tuổi, dallas, tx)
- Cám ơn Nhân. Đây là một quyết định rất quan trọng và đúng đắn của tôi. Mong gặp lại.
* Chào anh Duy Quang! Anh về VN có thấy đất nước thay đổi không? Bây giờ anh đang cư trú tại đâu? (domanhtruong, 30 tuổi, Seoul, Korea)
- Anh thấy VN đã thay đổi từng ngày và cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn. Anh hiện cư trú ở Lý Chính Thắng, Q.3.
* Theo thông tin đã đăng, như vậy trước 1975, anh chưa chính thức hát tại VN, nhưng công chúng đã biết về anh, vậy anh có thể cho khán giả yêu giọng hát của anh mà thời đó còn quá nhỏ như em được biết về sự khởi đầu nghiệp ca hát của anh ? (Nguyễn Thị Thu Huyền, 38 tuổi, thuhuyen_vtc@yahoo.com)
- Anh nghĩ rằng các khán thính giả trong nước đã biết anh qua các chương trình ca nhạc tại hải ngoại. Anh bắt đầu đi hát từ năm 18 tuổi tại Nha Trang.
* Anh bắt đầu đi hát lúc 18 tuổi tại Nha Trang, như vậy anh có thể tổ chức liveshow tại thành phố biển Nha Trang không? vì nơi này là kỷ niệm một thời anh bắt đầu khởi nghiệp ?? (NGO TAN THUY TIEN, 49 tuổi, NHA TRANG).
- Thích lắm nhưng không đủ sức tổ chức liveshow cho mình, chị có muốn tổ chức không? (cười).
* Anh còn đủ sức khỏe để làm 1 Live Show chứ? Các thành viên ban nhạc Blue jets xưa ngày nay ra sao? (Hoang Ha, 52 tuổi, TP.HCM)
- Đủ sức chứ. Các thành viên của ban nhạc Blue jets hiện cư ngụ tại Pháp và vẫn còn hoạt động.
![]() |
- Thời gian gần đây, tôi cảm thấy mất đi sự hứng thú nên rất ít muốn hoạt động văn nghệ tại hải ngoại. Trở lại VN tôi đã tìm thấy sự yêu đời, yêu người nên chắc chắn sẽ hoạt động nhiều hơn trước. Lần này trở tôi sẽ định cư tại VN.
* Tôi là người rất mê những ca khúc trước đây và đặc biệt là những bài hát của anh về tình yêu. Tôi có sưu tầm được đĩa phóng tác nhạc từ Truyện Kiều của nhạc sĩ Phạm Duy trong đó có giọng ca của anh. Anh có thể cho biết khi nào những đĩa còn lại sẽ ra mắt thính giả. (Truong doan man, 26 tuổi, man.truong@idp.com)
- Chưa biết nhưng rất mong sẽ được phép ra mắt sớm.
* Ở cái tuổi 54, chú có thấy mình thiệt thòi gì với những ca sĩ trẻ, đầy sức sống không ạ? Cháu cảm ơn chú! (Thuy, 24 tuổi, Hanoi)
- Tôi rất hạnh phúc với những gì tôi đã có, chẳng có gì là thiệt thòi cả.
* Hà Nội là quê cha của anh. Từ nhà anh bước tới Hồ Hoàn Kiếm chỉ 3 bước chân. Có lúc nào đó, anh nghĩ rằng sẽ rằng anh sẽ làm một chương trình "Tiếng hát Duy Quang với Hà Nội" không? (Phạm Minh Điền, 35 tuổi, Hà nội)
- Cám ơn bạn. Đó là một ý kiến rất hay.
* Chào anh Duy Quang! Cho em hỏi là tại sao trong khi các ca sĩ trong nước thường ra nước ngoài biểu diễn thì anh lại quyết định trở về? Và anh dự định sẽ hoạt động nghệ thuật như thế nào sau nhiều năm xa quê hương? (Nguyễn Anh Tuấn, 25 tuổi, 24C Âu Cơ F18, Q.Tân Bình).
- Đó cũng là một sự thay đổi rất hay để nền ca nhạc VN được phong phú hơn. Trong thời gian này anh sẽ trình diễn tại những tụ điểm ca nhạc trước rồi sau đó sẽ thực hiện album riêng của mình tại VN.
* Anh có kén chọn người hòa âm cho Duy Quang hay không và người đó là ai?Liệu có phải là Duy Cường hay không? (Nguyễn Văn Liêng, 60 tuổi)
- Tôi không kén chọn lắm và thực ra cũng chưa có cơ hội làm việc với những người hòa âm tại VN.
* Tôi rất thích giọng ca của anh và hy vọng sẽ được nghe anh hát tại một phòng trà nào đó. Chúc anh và gia đình một mùa xuân vui vẻ! (Sơn, 42 tuổi,)
- Tôi sẽ hát tại phòng trà Tiếng tơ đồng ngày 15,16-1 và phòng trà 2B, Lê Duẩn ngày 22,23-1-2005.
* Em là người rất thích nghe giọng hát của anh, nhưng em thấy ở VN không có nhiều đĩa nhạc của anh. Vậy, làm cách nào em có thể có được những bài hát của anh? Chúc anh thành công ở VN. (Nguyen, 32 tuổi, Bangkok).
- Anh sẽ thực hiện album ở VN trong tương lai rất gần, vậy em hãy chờ để mua nhé.
* Theo anh, một ca sĩ, ca khúc như thế nào mới thuyết phục được cả hai thế hệ?Anh có "sáng kiến" gì để các sân khấu ca nhạc hiện nay thu hút không chỉ giới trẻ mà cả các thế hệ đứng tuổi? (Phan Tran, 25 tuổi, Doremit4)
- Âm nhạc là ngôn ngữ của tình yêu và tình yêu thì không có tuổi. Chỉ cần biểu lộ tình yêu thật hay và chân thành thì tuổi nào cũng có thể hiểu được. Thật ra thì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm biểu diễn tại các sân khấu ở VN, nên chắc chưa thể đưa ra "sáng kiến" nào cả.
* Tôi vừa đọc bài phỏng vấn anh trên báo NLĐ, anh nói rằng hát là lời tỏ tình, trong nhiều bài hát, phong cách anh hát theo tôi đó là lời tỏ tình lặng lẽ và dịu dàng nhất, xin được hỏi nhỏ: anh có tiếp tục hát theo phong cách đó ở VN không ? (Ngô Tấn Thuỷ Tiên, 49 tuổi, 50/1 Đồng Nai, Nha trang)
- Sẽ mãi mãi tỏ tình với sự dịu dàng và đằm thắm nhất.
* Xin chào ca sĩ, trong thời gian vừa qua Đông Nam Á đã gánh chịu thảm họa sóng thần và đặc biệt là nhiều thế hệ nhân dân Việt Nam chịu nhiều di chứng chất độc da cam. Được biết ca sĩ là một người thành công và nổi tiếng, không biết ca sĩ đã có dự định tổ chức bất kỳ chương trình nào nhằm gây quỹ để ủng hộ các nạn nhân này chưa? Xin cảm ơn! (Trần Tấn Chức, 29 tuổi, Quảng Ngãi)
- Nếu có các chương trình gây quĩ từ thiện, tôi sẵn sàng tham gia bất cứ chương trình nào.
![]() |
- Anh thấy nền âm nhạc của VN đang khởi sắc và sinh động hơn xưa rất nhiều. Còn về việc nhạc sĩ của VN sử dụng nhạc của nước ngoài thì anh không rõ lắm, nhưng nếu có thì đây là một điều rất đáng tiếc.
* Theo anh giới trẻ ở VN bây giờ và thời của anh có gì khác nhau không? (Phong LAM, 29 tuổi, Tây Ninh)
- Giới trẻ của tụi anh ngày xưa lãng mạn và ngây thơ, còn giới trẻ VN hiện nay thì năng động và có chiều sâu hơn.
* Chú Duy Quang thân mến! Con rất thích chú hát với cô Hương Lan nghe rất hay vậy lần này về VN, chú có dự định hát với cô Hương Lan không? Cháu hy vọng lá có. Chúc chú vui! (DANG THAI VIET , 21 tuổi, 9/162 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa, Q Bình Tân, TPHCM)
- Sẽ có trong những chương trình sắp tới.
* Khi về VN, Chú cảm thấy điều gì thân thiết nhất? (trinh diep thanh thao, 24 tuổi, Q 3 Tp HCM)
- Tôi cảm thấy mọi người đều rất thân thiện và gần gũi.
* Lần này về VN để định cư & tiếp tục sự nghiệp, anh có nhận được sự đồng cảm từ phía các đồng nghiệp ở hải ngoại? (Trần quang Phúc, 32 tuổi, 40 Xô viết Nghệ Tĩnh, B.Thạnh).
- Khi biết tôi trở về VN, có rất nhiều người khuyến khích.
* Như vậy là anh đã chính thức trở về quê hương sau bao nhiêu năm "xa nhà ", xin chúc mừng quyết định đúng đắn của anh. Vậy còn những khán thính giả trung thành của anh ở hải ngoại thì sao, anh có nhắn nhủ gì với những fans ở hải ngoại không ? (Kevin Pham, 37 tuổi, Toronto,Canada).
- Thỉnh thoảng tôi sẽ trở về hát tại hải ngoại chứ có bỏ đi luôn đâu (cười).
* Em thấy, chất lượng âm thanh trong nước không tốt bằng hải ngoại. Anh có thấy điểm khác này không? (Hung, 35 tuổi, Nhatrang)
- Em nhận xét rất đúng. Tuy nhiên cho dù máy móc của các phòng thu ở VN không đắt tiền và hiện đại như các phòng thu của Mỹ nhưng các chuyên viên của VN đã làm hết khả năng và nhiệt tình của họ. Xin cho một điểm son.
* Anh có thể cho khán thính giả biết anh được mấy cháu và bà xã anh hiện nay làm việc ở đâu? (Nguyen thuy giao uyen, 33 tuoi tuổi, 79 str .05.phuoc binh ,dict.09)
- Tôi đã ly dị, có hai con gái đang sống với mẹ ở Mỹ.
* Tôi muốn gửi lời hỏi thăm đến ca sĩ Thái Thanh - một giọng ca của thế kỷ, một ca sĩ "thần tượng" mà tôi rất đỗi yêu mến... (songpham, 30 tuổi, Ban TuanSan bao SGGP)
- Thái Thanh là dì ruột của tôi. Hiện nay bà đã lớn tuổi nên không còn hoạt động nghệ thuật nữa.
* Ngoài ca hát, anh có nghề tay trái nào không? (quoctran, 29 tuổi, truong Mythuat TP.HCM)
- Ngoài ca hát tôi còn là một cán sự điện tử.
![]() |
Ảnh: T.T.D. |
- Tôi về VN một mình. Hi vọng sẽ được hát những ca khúc nhạc trẻ thời Dreamers.
* Chào chú, Ngoài chương trình "DDVN" chú có dự định tham gia vào chương trình nào khác để phục vụ khán giả trong dịp tết Nguyên Đán này không? (TRUNG NHAN, 30 tuổi, BINH DUONG)
- Tôi cũng chưa biết, nhưng nếu có chương trình phục vụ khán giả trong dịp tết thì tôi sẵn sàng tham gia.
* Tôi rất thích những bài hát kiểu "Thà như giọt mưa rớt trên tượng đá..." mà anh cũng như Thái Hiền trình bày trước năm 75, rất hay và trẻ trung. Liệu anh có dám hứa sẽ thực hiện một album kiểu như vậy với độ tuổi hiện nay hay không ? Tôi rất mong, vì nhạc bây giờ tôi thấy không hay ! (MINH KHÔI, 41 tuổi, Bình Thạnh, TP.HCM)
- Tuổi tác không thành vấn đề, tôi sẽ thực hiện nếu điều kiện cho phép.
* Anh thấy giọng ca trẻ nào của VN có triển vọng? (Nguyen Hoai Huong, 32 tuổi, Gia Lâm, Hà Nội)
- Tôi có chú ý đến Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường...
* Trong cuộc đời làm nghệ thuật, nhiều người đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó quên, trong đó có Duy Quang. Lần này trở về hát tại Việt Nam, tôi "yêu cầu" Duy Quang tập và hát cho khán giả nghe bài "Rặng trâm bầu". Anh nghĩ thế nào? (Nguyễn Văn Liêng, 60 tuổi)
- Cũng có thể lắm chứ! Nếu có chương trình phù hợp tôi rất sẵn lòng tập và hát cho khán giả bài "Rặng trâm bầu".
* Về VN rồi, anh có nhớ khán giả trung thành của anh ở Mỹ không? (quan vang, 36 tuổi, dallas, USA)
- Nhớ lắm chứ. Sẽ trở về nếu có dịp.
![]() |
- Anh cố giữ lòng lúc nào cũng yên ổn, không tham lam không ganh đua với bất cứ ai vì vật chất dễ làm cho con người đánh mất mình.
* Rất vui khi được giao lưu trực tuyến với anh. Xin hỏi anh có nhận xét gì về trình độ thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ ở VN hiện nay. Liệu nền âm nhạc trong nước có còn âm sắc lãng mạn như ngày xưa không? (Nguyen Tan Hai, 32 tuổi, BR-VT)
- Hình như sự thưởng thức nghệ thuật của giới trẻ đã thay đổi. Anh nghĩ là âm nhạc ở thời đại nào cũng không thể mất đi âm sắc lãng mạn, mỗi thế hệ có một cách bày tỏ khác.
* Sau những thăng trầm trong cuộc đời, những kinh nghiệm nào anh tâm đắc nhất mà anh có thể truyền đạt lại với thế hệ trẻ hiện nay? (Nguyễn thị Hồng Phúc, 47 tuổi, 2/60 Cư xá Lử Gia P.15 Q.11 TP HCM).
- Điều tâm niệm của tôi là sống thật với lòng mình, sống ngay thẳng và biết thương tha nhân.
* Chân thành chúc chú gặt hái nhiều thành công và hưởng hạnh phúc tràn đầy tại quê nhà! Con số 54 có là bao phải không chú! Trái tim biết rung động trước cuộc sống này mới là quan trọng! Cháu và gia đình luôn ngưỡng mộ giọng ca tuyệt vời của chú! (QD )
- Cám ơn cháu và gia đình. Trái tim chú còn đập là còn rung động. Cuộc sống mới này thật là tuyệt vời đối với chú, nên chắc sẽ còn rung động rất lâu.
* Nhạc sĩ có ấp ủ điều gì trong năm mới? (Pham Van Hien, 20 tuổi, ĐH Bach khoa)
- Uớc mong sẽ có nhiều cơ hội để đem lời ca tiếng hát phục vụ tất cả những khán giả thân thương tại VN và kính chúc tất cả khán giả một năm mới đầy may mắn và tràn trề sức khỏe.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận