30/12/2004 00:36 GMT+7

Đừng làm học sinh thêm căng thẳng

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TT - Đầu năm học, ban giám hiệu Trường THPT bán công Diên Hồng, Q.10, TP.HCM đã ra văn bản về biện pháp xử lý đối với những lỗi do HS gây ra trong quá trình học tập tại trường. Thực chất đây là một nội qui bắt buộc giáo viên và HS phải chấp hành.

Theo đó, những lỗi như không thuộc bài, nói chuyện trong giờ học, không mang giày… sẽ bị giáo viên nhắc nhở và phải làm kiểm điểm. Ba lần làm kiểm điểm thì nhà trường sẽ mời phụ huynh đến làm việc và phải ký vào biên bản làm việc. Hai lần mời phụ huynh (đồng nghĩa với việc “sở hữu” hai biên bản) sẽ bị liệt vào diện chuẩn bị đưa ra hội đồng kỷ luật nhà trường và lần thứ ba thì điều này sẽ được thực thi.

Ông Văn Công Sang, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đây là một biện pháp giáo dục nhằm đưa HS vào qui củ”. Tuy nhiên theo một số phụ huynh, con em và ngay cả bản thân họ cũng phải chịu áp lực và rất hoang mang. Một phụ huynh cho biết con mình đã bị cô giáo chủ nhiệm liệt vào diện do phòng giám thị quản lý kèm theo lời “nhắc nhở” sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật và có thể sẽ bị buộc thôi học. “Hằng ngày vào lớp học lúc nào cháu cũng mang tâm trạng mặc cảm. Cháu hiện giờ rất hoang mang, muốn bỏ học”, vị phụ huynh này cho biết.

Có thể những qui định trên không nằm ngoài mục đích tăng cường kỷ cương trong việc giáo dục, quản lý HS của nhà trường, thế nhưng rất tiếc những biện pháp trên lại tỏ ra quá cứng nhắc, không khác một “cái chết” được dự báo trước, vì thế đã khiến nhiều HS không khỏi hoang mang, lo sợ. Và như thế liệu HS có thể học tập tốt hơn, hay lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm đối phó vì không biết lúc nào mình sẽ bị đuổi học?!

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên