![]() |
Giải Sự kiện sân khấu đặc biệt thuộc về chương trình Billy Crystal 700 Sundays. |
Hai giải thưởng quan trọng nhất Vở kịch hay nhất thuộc về vở Doubtvà giải Vở nhạc kịch hay nhất được trao cho Monty Python's Spamalot.
Đầu năm 2005, Doubt cũng mang về cho tác giả John Patrick Shanley giải thưởng danh giá Pulitzer. Năm 1988, Shanley từng giành được giải Oscar cho Kịch bản xuất sắc nhất với bộ phim Moonstruck.
Ngoài giải Vở kịch hay nhất, Doubt còn mang về cho Doug Hughes giải Đạo diễn xuất sắc nhất cùng giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Cherry Jones (chính) và Adriane Lenox (phụ).
![]() |
Những diễn viên chính xuất sắc |
Tuy nhiên, vở kịch nhận được nhiều giải thưởng nhất tại giải Tony năm nay là The Light in the Piazza- dựa theo một tiểu thuyết kể về chuyến đi đến Ý của hai mẹ con người Mỹ. The Light in the Piazza nhận được sáu giải thưởng: giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (thể loại nhạc kịch) cho Victoria Clark, giải Soạn nhạc xuất sắc nhất cho Adam Guettel, giải Hoà âm, Ánh sáng, Thiết kế và Phục trang.
Bên cạnh các gương mặt gạo cội, năm nay có nhiều gương mặt trẻ lần đầu tiên nhận được vinh quang tại giải Tony như Nobert Leo Butz với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (thể loại nhạc kịch) trong vở Dirty Rotten Scoundrels, Bill Irwin với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong vở Who’s Afraid of Virginia Woolfs, Live Schreiber với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong vở Glengarry Glen Ross…
Ngoài ra, ban giám khảo giải Tony lần thứ 59 còn trao giải Thành tựu trọn đời cho nhà soạn kịch Edward Albee và giải Sự kiện sân khấu đặc biệt cho chương trình Billy Crystal 700 Sundays.
Lễ trao giải thưởng năm nay do nam diễn viên nổi tiếng Hugh Jackman làm người chủ trì.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận