Theo kết quả điều tra ban đầu, vào chiều 9-2-2007, chị Ngô Thị L. (20 tuổi, quê huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) - kế toán Công ty TNHH Bảo An Sinh (trụ sở đặt tại nhà Hoàng, do công ty thuê) - đến công ty làm việc như thường ngày. Lợi dụng lúc công ty vắng người, Hoàng dùng vũ lực bóp cổ chị L. đến chết để cướp một sợi dây chuyền, một điện thoại di động và một xe gắn máy.
Sau khi giết chết chị L., Hoàng lôi xác xuống nhà bếp rồi dùng dao phay cắt rời tứ chi và phần đầu rồi cho vào bịch nilông để đốt phi tang. Do xác chị L. không cháy hết nên Hoàng gói vào bịch nilông đợi trời tối chở đến cầu Đồng Nai ném xuống sông. Trong hai ngày 12 và 13-2-2007, các phần thi thể nạn nhân nổi lên và được người dân phát hiện ở các điểm ven bờ sông thuộc địa bàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), quận 9 (TP.HCM) và huyện Dĩ An (Bình Dương).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận