12/08/2009 08:05 GMT+7

Động đất làm rung chuyển Nhật Bản, Ấn Độ

HIẾU TRUNG - MỸ LOAN
HIẾU TRUNG - MỸ LOAN

TT - Nhiều nước châu Á rúng động sau những tác hại của bão tố cùng động đất. Sáng sớm 11-8, Tokyo và các tỉnh miền trung nước Nhật rung chuyển trong một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter.

* Bão Morakot gây ra thiệt hại rất lớn cho đảo Đài Loan và Trung Quốc

Hãng tin Kyodo đưa tin một phụ nữ 43 tuổi thiệt mạng, ít nhất 103 người tại Tokyo và các khu vực lân cận đã bị thương trong trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra lúc 5g07 (3g07 sáng giờ VN), chủ yếu do bị đồ vật rơi vào người. Trong đó, ít nhất ba người bị thương nặng.

IQUwSj0N.jpgPhóng toaV9Uh9mQ.jpg
Một con đường tại thành phố Makinohara (Nhật) nứt toác sau trận động đất Ảnh: AP

Động đất gây ra một trận lở đất lớn làm hư hại một đường cao tốc ở tỉnh Shizuoka, gây tắc nghẽn giao thông. Hãng đường sắt Nhật phải tạm ngừng dịch vụ tàu hỏa cao tốc đến các tỉnh bị ảnh hưởng trong vài giờ. Ngoài ra, 9.500 hộ gia đình lâm vào cảnh mất điện.

Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) cho biết tâm chấn của trận động đất nằm cách thủ đô Tokyo 150km về phía tây nam. Theo AFP, ban đầu JMA đã ra cảnh báo sóng thần, tuy nhiên sau đó đã bỏ cảnh báo này. Do ảnh hưởng động đất, nhà máy điện hạt nhân của Tập đoàn điện lực Chubu ở thị trấn Hamaoka gần thành phố Omaezaki đã ngừng hoạt động.

Trước đó ngày 9-8, một trận động đất 7,1 độ Richter cũng xảy ra tại Nhật. AP dẫn lời giáo sư địa chấn học Katsuyuki Abe thuộc ĐH Tokyo cho biết các chuyên gia đang nghiên cứu liệu các trận động đất này có phải là dấu hiệu báo trước của một cơn địa chấn khổng lồ.

Cũng sáng 11-8, lúc 2g55 (giờ VN), người dân quần đảo Andaman (Ấn Độ) đã bừng tỉnh và kinh hoàng chạy ra khỏi nhà khi trận động đất 7,6 độ Richter xảy ra. “Đến chiều chúng tôi vẫn không dám quay lại nhà vì sợ có thêm một trận động đất khác và sóng thần” - Reuters dẫn lời anh Subhasis Paul, người dân đảo Diglipur, kể. Hiện vẫn chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong tại quần đảo Andaman.

Cơ quan Nghiên cứu địa chất Mỹ ước tính tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 33km dưới đáy Ấn Độ Dương cách Port Blair, thủ phủ quần đảo Andaman, khoảng 260km. Sóng chấn động lan đến tận Thái Lan, Myanmar, Indonesia. Reuters cho biết Trung tâm cảnh báo sóng thần thuộc Cơ quan Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ đã phát cảnh báo động đất có thể tạo ra sóng thần đánh vào bờ biển Ấn Độ, Myanmar, Indonesia và Bangladesh. Tuy nhiên sau đó cảnh báo này được hủy bỏ. Các quan chức khí tượng Ấn Độ cũng cho biết không có khả năng sóng thần xảy ra.

* Tối 10-8, bão Morakot đã gây ra chuồi đất ở xã Bành Khê, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), chôn vùi 6-7 ngôi nhà bốn tầng cùng nhiều người trong đó. Tân Hoa xã cho biết đã có hai người chết và sáu người được cứu sống từ dòng lũ bùn. Công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá quá lớn đang phủ lên khu nhà nói trên.

Tính đến chiều 11-8, đã có gần 9 triệu người ở bốn tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây và An Huy bị ảnh hưởng bão Morakot, hơn 6.000 ngôi nhà bị giật sập. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính đến chiều 11-8 đã tăng đến gần 9,7 tỉ nhân dân tệ (1,4 tỉ USD), theo nguồn tin từ Bộ Dân chính Trung Quốc.

Trong khi đó tại Đài Loan, bão Morakot đã làm 70 người chết. Làng Tiểu Lâm (Cao Hùng) vẫn còn bị chôn vùi trong bùn. Các đội cứu hộ đã cứu được 300 người nhưng vẫn còn 400 người khác mất tích và khả năng sống sót là rất ít. Bão Morakot đã gây thiệt hại kinh tế lên đến 5 tỉ đài tệ (152 triệu USD), đây là thiệt hại nặng nề nhất của Đài Loan trong khoảng mười năm trở lại đây.

HIẾU TRUNG - MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên