![]() |
Italia sẽ thi đấu ra sao khi vắng Totti? |
Tuy nhiên, tham vọng của HLV Trapattoni bị giáng một đòn mạnh khi Totti bị treo giò ba trận sau khi nhổ nước bọt vào mặt tiền vệ Paulsen của Đan Mạch. Chính vì thế mà HLV Trapattoni đã buộc phải thay đổi lối chơi của mình trong trận đấu với đội tuyển Thụy Điển.
Với việc Totti bị treo giò, HLV Trapattoni đã phải chuyển sang sơ đồ 4-3-3 trong trận đấu với đội Thụy Điển. Sau trận đấu không thành công với Đan Mạch, hai tiền vệ Camorenasi và Zanetti đã phải nhường chỗ cho cặp tiền vệ của AC Milan là Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo. HLV Trapattoni cũng tung tiền đạo trẻ Cassano vào sân ngay từ đầu để đá cặp cùng với Vieri và rút Del Piero lùi xuống chơi như một hộ công.
Thụy Điển cũng có sự điều chỉnh nhỏ về nhân sự trong trận gặp đội tuyển Italia. Đó là số 21-Christian Wilhelmsson vào sân thay cho vị trí của hậu vệ số 2-Teddy Lucic người đã chơi không thật sự xuất sắc trong trận đại thắng 5-0 của Thụy Điển trước Bulgaria. Đây cũng là sự thay đổi duy nhất của cặp HLV Lars Lagerback và Tommy Soderberg.
Italia (4-3-3): 1-Gianluigi Buffon; 2-Christian Panucci, 13-Alessandro Nesta, 5-Fabio Cannavaro, 19-Gianluca Zambrotta; 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 20-Simone Perrotta; 18-Antonio Cassano, 7-Alessandro Del Piero, 9-Christian Vieri.
HLV trưởng: Trapattoni
Thụy Điển (4-4-2): 1-Andreas Isaksson; 7-Mikael Nilsson, 3-Olof Mellberg, 15-Andreas Jakobsson, 5-Erik Edman; 21-Christian Wilhelmsson, 6-Tobias Linderoth, 8-Anders Svensson, 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic, 11-Henrik Larsson.
HLV trưởng: Lars Lagerback và Tommy Soderberg.
Trọng tài chính: Urs Meier (Thụy Sĩ)
Các trợ lý: Francesco Buragina (Thụy Sĩ) và Rudolf Kappeli (Thụy Sĩ)
Sân vận động: Estadio do Dragao, sức chứa: 52.000 chỗ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận