![]() |
Đức - Hà Lan ai mạnh hơn? |
Còn tại các VCK EURO thì 2 đội tuyển này cũng đã đụng độ nhau 3 lần. Đức thắng Hà Lan 3-2 tại tại vòng bảng EURO 1980, Hà Lan thắng Đức 2-1 trong trận bán kết EURO 1988. Và Hà Lan thắng Đức 3-1 tại vòng đấu bảng EURO 1992. Và trong lần gặp gỡ thứ 4 tại vòng đấu bảng EURO 2004 Hà Lan một lần nữa được đánh giá cao hơn Đức.
Trong trận đấu giữa Đức và Hà Lan tại VCK EURO 2004 này, đội tuyển Đức không gặp phải một chấn thương nào đáng kể và tất cả các cầu thủ hoàn toàn khỏe mạnh. Chính vì thế mà HLV Rudi Voller có thể tung ra đội hình mạnh nhất của mình cho trận gặp Hà Lan trong ít phút nữa đây.
Hà Lan lại không được may mắn như vậy. Trước trận đấu này, tiền vệ đang khoác áo CLB AC Milan là Clarence Seedorf vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và anh sẽ phải vắng mặt. Ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ Clarence Seedorf thì đội tuyển Hà Lan không gặp thêm tổn thất nào nữa.
Đội hình chính thức của 2 đội:
Đức (4-5-1): 1-Oliver Kahn; 3-Arne Friedrich, 4-Christian Woerns, 5-Jens Nowotny, 21-Philipp Lahm; 19-Bernd Schneider, 6-Frank Baumann, 8-Dietmar Hamann, 13-Michael Ballack, 22-Torsten Frings; 10-Kevin Kuranyi.
Hà Lan (4-3-3): 1-Edwin van der Sar; 18-Johnny Heitinga, 4-Wilfred Bouma, 3-Jaap Stam, 5-Giovanni van Bronckhorst; 8-Edgar Davids, 6-Philip Cocu, 11-Rafael van der Vaart, 22-Boudewijn Zenden; 7-Andy van der Meyde, 10-Ruud van Nistelrooy.
Sân vận động: Estadio do Dragao. Sức chứa: 52.000 chỗ.
Trọng tài chính: Anders Frisk (Thuỵ Sĩ),
Các trợ lý: Kenneth Petersson (Thụy Sĩ), Peter Ekström (Thụy Sĩ) và trọng tài thứ tư: Valentin Ivanov (Nga)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận