Để trả lời câu hỏi của bạn, NST đã lược ghi buổi nói chuyện mới đây của TS Nguyễn Mạnh Hùng - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Thái Hà - về “Kỹ năng đọc sách và mười lỗi cơ bản khi đọc sách” tại Trường ĐH Bách khoa (TP. HCM).
Theo ông Hùng, để đọc sách hiệu quả, điều đầu tiên là phải biết phân loại sách. Có nhiều loại sách được đọc khá nhiều nhưng mang lại lợi ích không bao nhiêu như truyện tranh, sách giật gân, sách lá cải...
Ông Hùng nhấn mạnh: “Bạn đọc cuốn sách loại nào thì bạn sẽ trở thành kiểu người như thế. Do vậy việc chọn một cuốn sách đáng để đọc là điều quan trọng”. Ngoài ra theo ông Hùng: “Đọc sách mà chỉ đọc không thì không tác dụng. Sau khi đọc cần nhận xét, suy ngẫm, hồi tưởng về cuốn sách đó. Với mỗi cuốn sách đã đọc, ít nhất phải rút ra được điều gì có ý nghĩa với mình trong cuộc sống”.
Tốc độ đọc sách cũng là yếu tố quan trọng để người đọc có thể chiếm lĩnh tri thức. Tốc độ đọc bình thường khoảng 240 từ/phút, nắm ít nhất 70% thông điệp, trong khi đó người đọc nhanh nhất thế giới có thể đọc được trên 3.000 từ/phút.
Để tăng dần tốc độ đọc sách, mỗi người có thể bắt đầu đọc từng cụm từ đến từng dòng, từng đoạn và từng trang. Bí quyết để tăng tốc độ đọc là hãy đọc bằng não chứ không phải bằng mắt.
10 điều không nên khi đọc sách
Đọc chậm và kỹ. Đọc từng từ. Đọc thành tiếng. Yêu cầu hiểu 100% nội dung. Yêu cầu nhớ hết 100% nội dung. Đọc đi đọc lại một đoạn. Tìm hiểu kỹ vấn đề rồi mới đọc tiếp. Không ghi chú, gạch chân khi đọc. Nghĩ rằng động cơ đọc không liên quan gì đến tốc độ đọc. Tự cho rằng không thể tăng tốc độ khi đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận