Từ xa xưa, người Trung Quốc đã sáng tạo nên loại hình múa sư tử để chuyển tải ước vọng của họ về một cuộc sống tốt đẹp, đầy hưng phấn, làm sinh động thêm các kỳ lễ hội, các sinh hoạt cộng đồng long trọng.
Qua quá trình phát triển, nghệ thuật múa sư tử của Trung Quốc đã hình thành hai trường phái chính, có nguồn gốc lịch sử và đặc tính nghệ thuật phù hợp với hai vùng Nam - Bắc Trung Quốc, nhưng cả hai trường phái đều thể hiện những niềm hưng phấn, những mong muốn thăng hoa cuộc sống, thông qua nghệ thuật trình diễn độc đáo, kết hợp múa lốt sư tử với các hình thức võ thuật cổ truyền Trung Quốc.
Chương trình biểu diễn của đoàn Đông Hoản tại Festival Huế 2004 gồm 7 tiết mục hấp dẫn: kim cổ tề minh (âm thanh trống vàng, 6 diễn viên), quần sư khởi vũ (múa sư tử, 18 diễn viên), võ thuật nhị khúc, hồng quyền (biểu diễn nhị khúc, võ thuật, 6 diễn viên), kim sư dược thái long môn thanh (sư tử nhảy lên cửa rồng, 6 diễn viên), hùng sư diệu vũ quá kim kiều (múa sư tử qua cầu, 6 diễn viên), võ thuật múa cầu (5 diễn viên), Minh đức dũng sấm thất tinh trận (múa tổng hợp - gala show, 8 diễn viên).
Cùng với Đoàn Nghệ thuật Xiếc Quảng đông, Đoàn Nghệ thuật múa sư tử Đông Hoản sẽ giới thiệu một cách sôi động nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc đã qua quá trình phát triển lâu dài, nhưng vẫn không ngừng phát triển, nâng cao trong thời đại mới.
Múa sư tử và xiếc Trung Quốc biểu diễn tại sân phía tây điện Thái Hoà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận