ĐB Nguyễn Ngọc Trân sau 13 phút phát biểu theo hướng phản biện đã tha thiết: “Với tất cả trách nhiệm, tôi kiến nghị QH khoan thông qua nội dung trên trong kỳ họp này”.
“2.000km2” đi đâu?
ĐB Mai Thế Dương (Bắc Cạn) nhận định: báo cáo của Chính phủ công phu, nêu ra nhiều số liệu đất đai chi tiết. Ông đồng tình nên thông qua, còn nếu độ tin cậy về số liệu chưa chính xác thì có thể vừa làm vừa sửa.
ĐB Nguyễn Ngọc Trân ở “thế” khác, ông chỉ ra: trong cùng một báo cáo nhưng số liệu về diện tích đất sản xuất nông nghiệp (số liệu năm 2000) do Chính phủ trình với QH hoàn toàn khác: khi thì 9.345.400ha, khi thì 8.793.783ha (!). Số liệu về diện tích đất chưa sử dụng cũng có sai số hàng trăm ngàn hecta như thế. Ông cho như vậy là chưa được, không ổn. Càng không ổn khi số liệu này dùng để... qui hoạch.
Ông bức xúc: VN đã công bố với Cộng đồng Pháp ngữ là VN có diện tích tự nhiên 331.689km2. Tuy nhiên trong tờ trình lại ghi 329.240km2. Vậy trên 2.000km2 chạy đi đâu? Theo ông, điều này là vô cùng hệ trọng, không thể coi thường.
Đồng tình với ý kiến trên, ĐB Nguyễn Văn Hợp (Hải Dương) cho rằng chưa được tính chính xác mà đòi QH phê duyệt là không được. Phó chủ tịch QH Trương Quang Được tiếp thu: “Trong giải trình của Chính phủ thì diện tích đất tự nhiên cả nước chưa được xác định chính xác. Chính phủ đang tổ chức xác định theo tiêu chuẩn VN-2000 và tọa độ Hà Nội.
Do vậy có nhiều ý kiến băn khoăn: nên ra nghị quyết trong kỳ họp này không hay để lại ? Hoặc thông qua kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005, dừng lại việc thông qua qui hoạch đến năm 2010?...”. Nội dung này sẽ được QH cho ý kiến trong các phiên họp tới.Bà con nông thôn phải trả tiền điện với giá “rất cực”!
Trước đó vào buổi sáng, chuyện “giá điện” đã trở thành đề tài trọng tâm trong phiên thảo luận Luật điện lực. “Hiện chúng ta có mấy nghịch lý thế này - phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Nguyễn Ngọc Trân (An Giang) lên tiếng - Nghịch lý một, giá điện cho sản xuất, đặc biệt cho công nghiệp đang cao so với các nước trong khu vực khiến giá thành sản phẩm tăng, dẫn tới khả năng cạnh tranh thấp...
Nghịch lý hai, Tổng công ty Điện lực vẫn kêu không đủ vốn đầu tư để “ngành điện đi trước một bước” và cho rằng giá điện vẫn thấp, cần phải nâng lên. Để rồi “lâu lâu vài tháng lại nghe thông tin ngành điện lực đề nghị Chính phủ cho tăng giá. Gần đây ngành than cũng xin tăng giá, mà than là đầu vào của nhiều nhà máy điện, nghĩa là giá mặt hàng này lên thì điện cũng sẽ bị ảnh hưởng”.
ĐB Trân đặt vấn đề: có phải do thất thoát (điện năng)? Có phải vì thời gian muốn hoàn vốn quá ngắn? Hay do phải gánh bù các dạng, diện chính sách xã hội? “Nhân đây cũng xin nói với QH, bà con cử tri ở những vùng xa cái gì cũng Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng điện thì bà con phải trả với giá rất cực: 750 đồng/số, thậm chí cao hơn, trong khi ở đô thị chỉ 500-550 đồng/số”- ông Trân nói.
Hôm nay QH nghỉ. Thứ hai ngày 7-6, QH tiếp tục thảo luận hội trường về nội dung qui hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận