07/09/2009 02:35 GMT+7

Điều trị ho ra máu bằng nút mạch phế quản

Bs NGUYỄN NGỌC THIỆN (Bệnh viện Nhân dân Gia Định)
Bs NGUYỄN NGỌC THIỆN (Bệnh viện Nhân dân Gia Định)

TT - Ho ra máu là một tình trạng cấp cứu, nguyên nhân thường do lao phổi, u phổi, nấm phổi, nhiễm trùng... Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu.

Ngày nay, một phương pháp điều trị đạt tỉ lệ thành công rất cao trong cấp cứu ho ra máu là kỹ thuật gây thuyên tắc động mạch phế quản (bronchial artery embolization).

Bệnh nhân sẽ được gây tê tại chỗ vùng bẹn, một ống thông sẽ được luồn vào động mạch đùi, lên động mạch chủ rồi đến động mạch phế quản dưới sự hướng dẫn của màn hình tăng sáng máy chụp mạch số xóa nền (digital subtraction angiography). Sau đó một ống thông nhỏ hơn sẽ tiếp tục được luồn chọn lọc vào động mạch phế quản tổn thương. Tiếp đó, động mạch này sẽ được bơm tắc bằng hạt nhựa poly vinyl alchohol (PVA) hoặc các cuộn làm tắc mạch.

Sau thủ thuật, bệnh nhân sẽ được băng ép vùng đùi trong vòng tám giờ để tránh chảy máu. Nằm nghỉ và vận động lại bình thường sau khi tháo băng. Đây là kỹ thuật mới, xâm lấn tối thiểu, ít tai biến và hiệu quả trong điều trị cấp cứu ho ra máu do giãn động mạch phế quản.Bệnh viện Nhân dân Gia Định hiện đã áp dụng thành công kỹ thuật này.

Bs NGUYỄN NGỌC THIỆN (Bệnh viện Nhân dân Gia Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên