- Bạn bị basedow và điều trị bằng thuốc mới một tháng thì chưa có ý nghĩa gì đối với chứng bệnh nhiễm độc giáp này. Việc tiếp theo của bạn là thực hiện theo chỉ dẫn của bác sĩ về lịch uống thuốc và tái khám. Về băn khoăn "có chữa khỏi bệnh hay không", xin trả lời như sau: hiện tỉ lệ người bệnh khỏi bệnh từ 5-30 năm, thậm chí khỏi suốt đời của chúng tôi lên đến 60-70% hoặc cao hơn. Tuy nhiên với những chứng bệnh kiểu này, cũng rất khó để dự đoán khi nào nó sẽ tái phát.Tại VN, Bệnh viện Nội tiết T.Ư là bệnh viện chuyên khoa nội tiết duy nhất, các địa phương khác có khoa nội tiết trong các bệnh viện đa khoa.
* Tôi 23 tuổi, bị bướu basedow, đã điều trị ở hai bệnh viện nhưng vẫn không hết. Sau đó, tôi có đến một bệnh viện khác để điều trị (xạ trị) nhưng bác sĩ trả lời không thể xạ trị vì bướu của tôi quá lớn chỉ còn cách duy nhất là mổ. Tôi nghe nói nếu mổ thì có nguy cơ bị câm suốt đời, có phải như vậy không, thưa bác sĩ?
- Tôi chỉ có thể trả lời kỹ tình trạng của bạn khi khám và xem kết quả xét nghiệm. Bạn nên đến khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được kết luận về tình trạng bệnh và có phương hướng điều trị. Tuy nhiên, việc điều trị xạ trị có thể sử dụng cho những người có bướu lớn nhưng do liều quá cao nên người ta ít sử dụng.
Việc phẫu thuật, như băn khoăn của bạn, là có thể ảnh hưởng thanh đới dẫn tới bị câm, theo tôi, điều này phụ thuộc thể loại bệnh và kỹ thuật của phẫu thuật viên. Tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư, chúng tôi đã phẫu thuật cho hàng ngàn người cùng loại bệnh này, nhiều người bướu rất to, nặng tới 5-6 kg nhưng chưa có trường hợp nào bị câm sau mổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận