15/07/2006 01:30 GMT+7

Điều kiện mở đại lý bán vé tàu hỏa?

 
 

TT - Từ 14-7 qui chế đại lý vé tàu hỏa do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực. Theo đó, các cá nhân, tổ chức ngoài ngành đường sắt sẽ được tham gia bán vé tàu bằng máy điện toán; người dân có thể mua vé ở bất cứ đại lý nào để đến ga đi tàu chứ không nhất thiết phải đến ga mua vé. Ông Nguyễn Văn Bính (ảnh) - trưởng ban kinh doanh - tiếp thị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết:

nx9DUh2q.jpgPhóng to
TT - Từ 14-7 qui chế đại lý vé tàu hỏa do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực. Theo đó, các cá nhân, tổ chức ngoài ngành đường sắt sẽ được tham gia bán vé tàu bằng máy điện toán; người dân có thể mua vé ở bất cứ đại lý nào để đến ga đi tàu chứ không nhất thiết phải đến ga mua vé. Ông Nguyễn Văn Bính (ảnh) - trưởng ban kinh doanh - tiếp thị của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết:

- Đối tượng được mở đại lý gồm các đơn vị ngành đường sắt, tổ chức kinh tế, cá nhân hoạt động thương mại độc lập, có đăng ký kinh doanh... Đơn vị qui định đại lý và ký hợp đồng đại lý là các công ty vận tải hành khách đường sắt Hà Nội và Sài Gòn (phân theo khu vực địa lý).

Về điều kiện: các đối tượng này phải đầu tư trang thiết bị (máy tính nối mạng, điện thoại) phục vụ bán vé điện toán. Nhân viên đại lý sẽ được ngành đường sắt tập huấn nghiệp vụ bán vé miễn phí. Các đại lý phải ký quĩ hoặc bảo lãnh ngân hàng tương đương với giá trị số lượng phôi vé đã nhận từ phía đường sắt và phải niêm yết công khai giá vé, giờ tàu. Hình thức bán vé của các đại lý hoàn toàn giống các ga bán vé điện toán khác.

Về thù lao, các đại lý sẽ được hưởng theo phần trăm doanh thu vé bán thực tế. Doanh thu tính thù lao không bao gồm phí bảo hiểm hành khách và thuế giá trị gia tăng. Mức thù lao cao nhất là 2,5% và thấp nhất là 1,5% tùy theo vị trí của đại lý so với ga. Đại lý thuộc ngoại tỉnh so với ga bán vé điện toán sẽ có thù lao cao hơn đại lý nội tỉnh.

* Hiện nay đang có tình trạng buôn bán vé tàu, phe vé. Việc cho nhiều thành phần thành lập đại lý có dẫn tới tiếp tay cho buôn bán vé hoặc “ôm” vé để tăng giá bán không?

- Hợp đồng mở đại lý qui định rõ việc các đại lý bán đúng giá, không bán vé nhầm lẫn. Nếu vi phạm, đại lý sẽ bị phạt, cắt hợp đồng. Các công ty vận tải hành khách sẽ qui định cụ thể với đại lý trong hợp đồng. Đại lý không được bán vé tập thể và vé giảm giá, vé bán ra sẽ phải đóng dấu tên đại lý vào mặt sau của vé nên sẽ khó xảy ra tình trạng đó.

Ngoài ra, các đại lý phải có chứng từ nghiêm chỉnh, chấp hành thuế khóa. Ngành đường sắt sẽ có chế độ kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hiện tượng trên. Hành khách cũng có thể trả lại vé tại đại lý mình mua (không chấp nhận ở đại lý khác) hoặc nhà ga. Việc hành khách ở xa không phải đến ga mua vé sẽ giảm được tình trạng tập trung đông người mua vé tại các ga trong những dịp cao điểm như lễ, tết. Như thế cũng giảm được nạn phe vé, buôn bán vé.

RJzbIGvk.jpgPhóng to
Ông Đinh Văn Sang (ảnh) - phó tổng giám đốc Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn:

Các đại lý bán vé xe lửa hoạt động như một ga xe lửa bán tất cả loại vé tàu. Tuy nhiên, số lượng vé ở các đại lý có nhiều hay ít còn phải căn cứ khả năng tiền ký quĩ hoặc bảo lãnh ngân hàng tương đương với giá trị của số lượng phôi vé, vé bổ sung mà đại lý nhận từ ngành đường sắt và đã được thỏa thuận trong hợp đồng đại lý.

Hiện nay, chúng tôi chủ trương mở rộng hình thức đặt chỗ mua vé xe lửa qua mạng Internet, nhất là dịp tết tới, nhằm giảm tải lượng hành khách đến ga hoặc các đại lý vé xe lửa.

 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên