02/03/2006 13:43 GMT+7

Đi tìm chân dung Shakespeare

A.NGUYỆN (Theo BBC news)
A.NGUYỆN (Theo BBC news)

TTO - Cho đến giờ, chưa có ai xác định chính xác chân dung thật của kịch tác gia lỗi lạc mọi thời William Shakespeare. Nhân kỉ niệm 150 năm ra đời Bảo tàng chân dung quốc gia Anh ở London, sáu bức hoạ về Shakespeare đã được giới thiệu.

Đây là một phần trong triễn lãm “Đi tìm Shakespeare”. Bức Chân dung Chandos giới thiệu tại bảo tàng từ 1856 được xem là gần giống với Shakespeare nhất.

TTO xin giới thiệu sáu khuôn mặt na ná nhau của cha đẻ Romeo và Juliet.

1. Chân dung Chandos

Đây là bức họa có lịch sử lâu đời và nổi tiếng nhất trong các bức vẽ Shakespeare, được cho là do họa sĩ John Taylor vẽ. Chân dung chàng thanh niên người Jacobean trung niên được đặt theo tên của Công tước thứ ba xứ Chandos, là người đã mua tác phẩm này vào 1789.

RM4q07mp.jpgPhóng to

2. Chân dung Grafton

vje5mnXm.jpgPhóng to
Câu viết trên bức vẽ tiết lộ người ngồi trước giá vẽ là thanh niên 24 tuổi vào 1588, đã khiến rất nhiều chuyên gia cho rằng đây là hình ảnh của Shakespeare thời trai trẻ. Chân dung gắn với tên gọi Grafton từ đầu thế kỉ 20 khi người chủ của nó bật mí họa phẩm là của gia truyền dòng họ Công tước Grafton.

3. Chân dung Sanders

Bức vẽ được tin là do họa sĩ ít tiếng tăm John Sanders sáng tác vào 1603. Theo truyền thống và những bằng chứng thuyết phục ít ỏi, chân dung cũng được liên hệ tới Shakespeare. Bức vẽ này chưa thật sự hoàn hảo vì bị mất phần rìa bên phải, lẽ ra là bờ vai của người được vẽ.

CZCwIHTH.jpgPhóng to

4. Chân dung Janssen

s3EQj5up.jpgPhóng to
Được vẽ vào khoảng 1610, tác phẩm này là ứng viên thuyết phục cho hân dung của Shakespeare vào cuối thế kỉ 18. Tuy nhiên ngày nay, người mẫu trong tranh lại được tin là quan cận thần / tiểu thuyết gia Thomas Overbury (1581-1613). Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng không còn thừa nhận đây là tác phẩm của họa sĩ Cornelis Janssen (1593-1661).

5. Chân dung Soest

Đây là mẫu chân dung sớm nhất để tưởng nhớ Shakespeare, được xác nhận đã ra đời vào thập niên 1660 do họa sĩ gốc người Hà Lan Gerard (hay Gilbert) Soest vẽ. Họa phẩm có nhiều điểm tương đồng với bức Chandos, nhưng trông trẻ hơn với ánh mắt trầm ngâm sâu sắc và không đeo khoen tai.

fnUARrHQ.jpgPhóng to

6. Chân dung Flower

Da2HLKCm.jpgPhóng to
Bức họa dựa trên vết khắc nổi tiếng xuất hiện trong tập kịch được in ấn đầu tiên của Shakespeare, phát hành vào 1623. Chân dung này ra đời vào đầu thế kỉ 19, do một người tên Edgar Flower mua về năm 1892 và được giới thiệu trong Hội Shakespeare Hoàng gia ba năm sau đó.

Các tác phẩm trên sẽ được “kiểm nghiệm” bởi công nghệ nghiên cứu và phân tích tân tiến ngày nay và sẽ sớm trưng ra ánh sáng chân dân đích thật của Bard.

A.NGUYỆN (Theo BBC news)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên