![]() |
Tiến sĩ Philippe Charlier, người phụ trách điều tra phát biểu trên tạp chí khoa học Nature: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ này là từ một xác ướp.” |
Năm 1867, người ta tìm được tại một hiệu thuốc ở Paris chiếc bình với nhãn ghi rằng bên trong có chứa di hài Jeanne d’Arc. Nhưng những xét nghiệm gần đây khẳng định những gì trong bình có từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, trong khi người nữ anh hùng sinh năm 1412.
Jeanne d’Arc là nữ anh hùng nước Pháp thế kỷ 15 và đã được phong thánh vào năm 1920. Cô bị hoả thiêu vào ngày 30-5-1431 tại Rouen (Normandy), khi mới 19 tuổi vì tội dị giáo và hành nghề phù thuỷ.
Những gì còn lại chỉ là một chiếc xương sườn cháy rụi, vài mẩu gỗ, một mảnh vải lanh và một khúc xương đùi mèo. Thời trung cổ, người châu Âu thường ném mèo đen vào giàn thiêu cùng với những người bị coi là phù thuỷ.
Được nhà thờ xác nhận và “thiêng hoá”, di hài Jeanne d’Arc đang được trưng bày trong bảo tàng tại Chinon.
Tiến sĩ Charlier, thuộc bệnh viện Raymond Poincare (Garches) đã được nhà thờ Thiên chúa giáo Pháp đồng ý cho nghiên cứu di hài Jeanne d’Arc hồi năm ngoái. Anh đã sử dụng rất nhiều phương pháp xét nghiệm khác nhau như đo phổ hay phân tích phấn hoa trước khi khẳng định “di hài” có từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 3 trước công nguyên. Khúc xương mèo cũng là từ một con mèo được ướp từ thời đó.
Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy phấn thông trong di hài và cho biết phấn thông có thể lẫn trong nhựa thông vốn được người Ai Cập cổ dùng để ướp xác. Họ cũng khẳng định vào thế kỷ 15, vùng Normandy không hề có thông.
Tiến sĩ Charlier còn mời đến 2 chuyên gia thẩm định mùi là Sylvaine Delacourte và Jean-Michel Duriez, cả hai đều làm việc trong ngành công nghiệp nước hoa.
Hai chuyên gia này được yêu cầu làm việc độc lập. Cả hai đều ngửi di hài cùng 9 mẫu xương và tóc lấy từ phòng thí nghiệm của tiến sĩ Charlier. Cả hai đều không biết họ đã ngửi gì nhưng đều khẳng định có mùi thạch cao cháy và mùi vani.
Jeanne d’Arc bị thiêu trên giàn thiêu thạch cao để giữ lửa cháy lâu hơn nhưng mùi vani thì chẳng liên quan gì đến việc hoả thiêu vì nó là mùi của hợp chất vanillin, vốn được sinh ra khi xác chết phân huỷ.
Những phân tích lớp vỏ đen phủ ngoài chiếc xương sườn và xương đùi mèo cho thấy nó không được tạo thành từ một vụ hoả thiêu mà là một hỗn hợp nhựa cây, bitum và malachite.
Tiến sĩ Charlier cho biết thời trung cổ, người ta vẫn dùng bột tán từ xác ướp để chữa nhiều bệnh, trong đó có bệnh đau dạ dày và các bệnh về máu.
Các nhà khoa học cho rằng một dược sĩ đã đánh tráo di hài thật của Jeanne d’Arc bằng “báu vật” đang được trưng bày hiện nay nhưng lý do của hành động này vẫn là một bí ẩn.
Tiến sĩ Charlier tin rằng việc đánh tráo không nhằm kiếm tiền: “Có thể đó là vì lý do tôn giáo.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận