![]() |
Thí sinh dự thi ĐH năm 2006 - Ảnh: Tiền Phong |
Trong đó, mức điểm chuẩn của các ngành khối A và B là giảm nhiều nhất, chỉ riêng có các ngành khối D sẽ có mức điểm chuẩn xấp xỉ năm 2005. Một số ngành khối B nếu căn cứ theo kết quả thi của TS và chỉ tiêu, mức điểm chuẩn có thể phải xuống đến 13 điểm, vì vậy trường đang chờ bộ công bố điểm sàn rồi mới có thể xác định điểm chuẩn chính thức.
Dự kiến, đối với khối A, điểm chuẩn cao nhất là của các ngành sư phạm, còn thấp nhất là các ngành thuộc Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp với mức khoảng 16 điểm.
Đối với khối B, các ngành thuộc trường ĐH Nông- Lâm, để tuyển đủ chỉ tiêu, điểm chuẩn có thể ở mức 13-14 điểm, điểm chuẩn chính thức còn phải tùy thuộc vào điểm sàn của bộ, điểm chuẩn cao nhất của khối B là các ngành của Trường ĐH Y khoa với mức khoảng 21-22 điểm.
Các ngành khối C trong ĐH Thái Nguyên sẽ có điểm chuẩn xung quanh mức 19-20 điểm. Còn khối D, hầu hết các ngành có điểm chuẩn tương đương năm 2005.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận