![]() |
Giám thị phát giấy thi cho thí sinh |
Tuyển sinh ĐH bằng 2, hoàn chỉnh ĐH...Tuyển sinh sau ĐHTuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006
Theo đó, những người có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng hoặc phù hợp với ngành đăng ký dự thi; có bằng tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế hệ chính quy ngành gần với ngành đăng ký dự thi; có bằng tốt nghiệp ĐH khối A, B đã có chứng chỉ bổ túc chuyển đổi được nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
Riêng những thí sinh có bằng tốt nghiệp ĐH ngành Kinh tế phù hợp với ngành dự thi, xếp loại khá trở lên, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp ĐH.
Những thí sinh có bằng tốt nghiệp ĐH ngành Kinh tế các loại còn lại và có bằng ĐH khối A,B đã có chứng chỉ bổ túc chuyển đổi phải có ít nhất 2 năm thâm niên nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn dự thi kể từ khi tốt nghiệp ĐH. Các học viên được lựa chọn qua kỳ tuyển sinh và được đào tạo theo hình thức tập trung, đào tạo 2 năm hoặc hình thức không tập trung, đào tạo 3 năm.
Trường dự kiến tổ chức thi vào đầu tháng 5-2007. Thí sinh dự thi thạc sĩ Kinh tế thi ba môn gồm: Ngoại ngữ tương đương trình độ B (có thể chọn tiếng Nga, Pháp, Anh); môn cơ bản: Toán kinh tế và môn cơ sở: Kinh tế chính trị. Thời gian thi môn Ngoại ngữ là 120 phút (đọc - viết), môn cơ bản và môn cơ sở là 180 phút.
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM miễn thi môn Ngoại ngữ cho những thí sinh có bằng ĐH, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là một trong năm thứ tiếng: Trung, Nga, Anh, Pháp, Đức hoặc có chứng chỉ IELTS 6.0, TOEFL quốc tế đạt 550 điểm trở lên trong thời hạn 1 năm kể từ ngày dự thi lấy chứng chỉ đến ngày dự thi tuyển sinh sau ĐH của trường hoặc đã có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy ngành Ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng trên.
Thí sinh là người thuộc dân tộc thiểu số; anh hùng lao động, anh hùng lực lượng võ trang; đang công tác liên tục 2 năm trở lên tại khu vực miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng sâu tính đến ngày dự thi (như qui định của tuyển sinh ĐH); thương binh, người hưởng chính sách như thương binh sẽ được cộng thêm 1 điểm cho môn ngoại ngữ và 1 điểm cho môn cơ bản (tính theo thang điểm 10).
Điều kiện chuyển tiếp sinh thạc sĩ kinh tế: Sinh viên hệ chính quy Kinh tế, tốt nghiệp ĐH năm 2006, 2007 nếu thỏa mãn những điều kiện sau: tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên; ngành tốt nghiệp ĐH đúng ngành đào tạo thạc sĩ kinh tế; được khen thưởng về thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học; nằm trong số 10% sinh viên tốt nghiệp được xếp hạng cao nhất của khóa, ngành đào tạo; chỉ tiêu chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ của trường năm 2007 là 35 học viên (5% trong tổng chỉ tiêu). Thí sinh nộp hồ sơ xin chuyển tiếp sinh đào tạo thạc sĩ kinh tế chậm nhất ngày 30-3-2007.
Thí sinh khi trúng tuyển không được đổi chuyên ngành khác. Trong kỳ thi năm 2007, thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một ngành của trường. Học viên cao học, hoặc nghiên cứu sinh đang học tập không được đăng ký dự thi.
Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Đơn xin dự thi (theo mẫu) cần ghi rõ ngành và ngoại ngữ đăng ký dự thi, đối tượng dự thi (cán bộ, công chức, doanh nhân, tự do…) nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển; Sơ yếu lý lịch dán ảnh cá nhân có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm);
Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan quản lý đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước và ngoài Nhà nước. Đối với cán bộ công chức, cần có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi học; Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa; Bản sao có công chứng giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
Các đối tượng ưu tiên theo khu vực phải có quyết định tiếp nhận công tác của cấp có thẩm quyền hoặc có quyết định biệt phái của cấp có thẩm quyền đến các vùng, khu vực ưu tiên. Người dân tộc thiểu số phải photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu;
2 bản sao có công chứng hoặc nơi cấp sao y bằng tốt nghiệp ĐH (thí sinh tốt nghiệp ĐH ngành Kinh tế năm 2006, 2007 loại khá trở lên nếu văn bằng không xếp loại thì nộp bảng điểm toàn khóa học có xác nhận xếp loại của cơ quan cấp văn bằng); Chứng chỉ miễn Ngoại ngữ (nếu có); 2 phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh; 2 ảnh 4x6 chụp chân dung trong thời gian một năm tính đến ngày dự thi, ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh.
Trường nhận hồ sơ từ ngày 19-3-2007 đến hết ngày 6-4-2007 tại Khoa Đào tạo sau ĐH Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (phòng A0.05), 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. HCM; ĐT: (08) 8295437 - 8235277. Những thí sinh có nhu cầu ôn tập, liên hệ trực tiếp tại nơi nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19-1-2007.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận