![]() |
Hình ảnh tại Hội nghị Công nghệ thông tin Quốc tế tuần trước ở Geneva |
Nhưng điều mới lạ là nhờ công nghệ thông tin hiện đại, chữ @ nay mang vô số nghĩa mới và mỗi nhóm ngôn ngữ xem ra đều đã và đang tạo ra một vài nghĩa riêng của mình.
Theo Glen Owen trên tờ The Times 13/12/2003, @ xuất hiện đầu tiên trong các văn bản tiếng La Tinh của các giáo sỹ thời Trung Cổ ở châu Âu. Nó được viết thay cho từ ‘ad’ trong tiếng La Tinh tức là ‘tới’, ‘hướng đến’, ‘gần’ hoặc ‘tại’.
Nghĩa của @ khi được dùng lần đầu tiên cho e-mail cũng mang nghĩa là ‘tại’. Khi e-mail và hệ thống thô sơ tiền thân của Internet mới chỉ hạn chế trong Ngũ Giác Đài, chuyên gia Ray Tomlinson, 30 tuổi, đã tạo ra địa chỉ e-mail đầu tiên của anh là tomlinson@bbn-tenexa. Ý anh muốn nói rằng địa chỉ này là của Tomlinson tại bbn đây. Từ đó, @ được phổ biến và là phần không thiếu được của các địa chỉ e-mail.
Phong phú về ý nghĩa
Nghĩa ‘tại’ của chữ @ không còn được giữ khi nó phổ biến ra thế giới. Ngay trong tiếng Anh, theo từ điển Oxford English Dictionary, nó được gọi là ‘commercial a’ (chữ a dùng trong thương mại). Trong các ngôn ngữv khác, người dùng đặt ra các nghĩa mới tùy và dần dần được số đông chấp nhận.
Trong tiếng Việt, đa số nay gọi @ là a còng hay a vòng. Nhưng ở Nam Phi người ta gọi nó là ‘đuôi khỉ’ (aapstert-monkey’s tail), giống như trong tiếng Đức (affenschwanz) và không hiểu có liên quan gì đến cách gọi trong tiếng Balan là ‘khỉ con’ (malpka) hay không.
Xem ra hình vòng của chữ @ gợi ý cho nhiều dân tộc về một cái đuôi. Người Phần Lan gọi @ là ‘đuôi mèo’ (kissanhnta), người Na Uy gọi là ‘đuôi lợn’ (grisehale).
Hình ảnh về một con vật nhỏ bé đáng yêu là tên gọi phổ biến nhất của @. Người Israel, Hàn Quốc và Ý gọi nó là 'ốc sên', người Hung gọi là 'con sâu'. Nhưng người Thụy Điển lại thấy nó giống một thứ bánh quế (kanelbulle).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận