Bị cáo Vũ cũng cho rằng Ban quản lý rừng phòng hộ Đầm Dơi lập phương án giao khoán đất rừng cho dân là phù hợp với các quy định pháp luật.
Các luật sư bảo vệ cho bị cáo Trần Xuân Khuya (nguyên phó chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi), Nguyễn Văn Tuồng (nguyên trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đầm Dơi) và Mai Thanh Trúc (nguyên trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đầm Dơi) cũng cho rằng các bị cáo này bị truy tố oan vì căn cứ vào quyết định 24 của UBND tỉnh Cà Mau và công văn số 31 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau thì UBND huyện Đầm Dơi được phép ban hành quyết định giao khoán đất rừng.
Tuy nhiên, trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục khẳng định các bị cáo cố tình áp dụng văn bản pháp luật đã hết hiệu lực để ban hành các văn bản, quyết định giao khoán rừng gây thiệt hại 65ha rừng phòng hộ xung yếu. Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt Trần Trung Vũ, Mai Thanh Trúc, Nguyễn Văn Tuồng 6-7 năm tù giam; Trần Xuân Khuya và Nguyễn Bình Nguyên (nguyên chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đầm Dơi) 5-6 năm tù giam về tội “vi phạm các quy định về quản lý rừng”.
Dự kiến sáng nay 6-7 tòa tuyên án.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận