Đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp thông tin và công nghệ mới, hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm'

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp thông tin và công nghệ mới, hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm' - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks ngày 27-8 - Ảnh: VGP

Chiều 27-8, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks tại Trụ sở Chính phủ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, người cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - PV) đã dành nhiều thời lượng của cuộc gặp để nói về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam.

Nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm thiêng liêng

Tại cuộc tiếp, Phó thủ tướng đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương của Đại sứ Jennifer Wicks ngay sau khi chính thức nhận nhiệm vụ.

Bà cũng bày tỏ sự trân trọng khi Đại sứ Mỹ đã tham dự lễ kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam và thăm, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị cách đây vài ngày.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Phó thủ tướng nhấn mạnh đây là một trong những trụ cột quan trọng nhất giúp xây dựng, củng cố lòng tin giữa Việt Nam và Mỹ. 

Đánh giá cao sự hợp tác của Chính phủ và nhân dân Mỹ trong tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, bà cũng nhắc đến "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Phó thủ tướng nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm thiêng liêng đối với thân nhân các gia đình.

Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hài cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị. 

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự hợp tác từ phía Mỹ thông qua Sáng kiến Tìm kiếm bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh (VWAI) của Mỹ, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson (thuộc Đại học Công nghệ Texas), hợp tác giữa Ủy ban Quốc tế về người mất tích (ICMP) với Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong hợp tác nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sĩ.

Bà đề nghị Đại sứ Jennifer Wicks tiếp tục làm việc với các cơ quan của chính quyền, Quốc hội Mỹ để tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới nhằm giúp Việt Nam đẩy nhanh triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" nhanh chóng, hiệu quả.

Cam kết của Đại sứ Mỹ

Đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp thông tin và công nghệ mới, hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm' - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks và các đại biểu tham dự cuộc gặp ngày 27-8 - Ảnh: VGP

Về phần mình, Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks trân trọng cảm ơn Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dành thời gian đón tiếp.

Chia sẻ ấn tượng đặc biệt khi được tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam và chuyến thăm Thành cổ Quảng Trị vừa qua, Đại sứ Jennifer Wicks tái khẳng định cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Chính phủ Mỹ trong việc chung tay cùng Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Bà cam kết Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 trong công tác tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Nhân dịp này, bà Jennifer Wicks cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ Việt Nam vì sự hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích (MIA), coi đây là hình mẫu, biểu tượng của nỗ lực hòa giải và khép lại quá khứ giữa hai dân tộc.

"Chiến dịch 500 ngày đêm" được triển khai nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào ngày 27-7-2027.

Mục tiêu đặt ra trên phạm vi cả nước là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt; xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm ở các địa bàn trọng điểm.

"Hiện nay, yêu cầu đặt ra là rất khẩn trương. Chúng tôi không còn tính theo tuần, theo tháng mà đang tính theo ngày, thậm chí theo giờ, theo phút, để đạt được mục tiêu cao nhất của Chiến dịch 500 ngày đêm", Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi tiếp đoàn đại biểu trường Đại học Công nghệ Texas hôm 13-6.

Tháo gỡ vướng mắc thương mại, chuẩn bị cho các chuyến thăm cấp cao

Cũng tại cuộc tiếp ngày 27-8, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks phát huy vai trò cầu nối tin cậy, tích cực thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Về Hiệp định Thương mại đối ứng (ART) giữa Việt Nam và Mỹ, bà Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Đại sứ Jennifer Wicks thúc đẩy các cơ quan hữu quan Mỹ sớm hoàn tất đàm phán và ký kết trên cơ sở công bằng, cân bằng, nhằm tạo khuôn khổ ổn định, lâu dài cho hợp tác kinh tế hai nước.

Đại sứ Jennifer Wicks cam kết sẽ nỗ lực hết mình, đóng vai trò cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hai nước để chuẩn bị chu đáo cho các chuyến thăm cấp cao trong thời gian tới.

Bà Jennifer Wicks khẳng định tầm quan trọng của việc sớm kết thúc đàm phán ART và cho biết sẽ tích cực làm việc với các cơ quan chức năng tại Washington D.C. để tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại, đầu tư công nghệ cao được thuận lợi.

Đề nghị Mỹ tăng cường cung cấp thông tin và công nghệ mới, hỗ trợ 'Chiến dịch 500 ngày đêm' - Ảnh 3.Đại sứ Mỹ tại Việt Nam dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị

Đoàn Đại sứ quán Mỹ đã đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, nghe thuyết minh về các di vật trưng bày tại đây và dự kiến có cuộc làm việc với tỉnh Quảng Trị.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất