27/01/2006 23:55 GMT+7

Đề cử Kỳ quan thế giới mới: Taj Mahal

KINH LUÂN (tổng hợp)
KINH LUÂN (tổng hợp)

TTO - Có công trình nào trên thế giới đổi màu tùy thời điểm trong ngày? Và đổi màu theo từng mùa trong năm? Có đấy. Đó là Taj Mahal, mà theo lời thi sĩ Tagore là "giọt nước mắt trên gò má thời gian".

slaS5n9Z.jpgPhóng to
Taj Mahal có màu trắng đục vào ban ngày
TTO - Có công trình nào trên thế giới đổi màu tùy thời điểm trong ngày? Và đổi màu theo từng mùa trong năm? Có đấy. Đó là Taj Mahal, mà theo lời thi sĩ Tagore là "giọt nước mắt trên gò má thời gian".

Đề cử kỳ quan thế giới mới: Tháp Eiffel - truyền thuyết và sự thậtĐề cử Kỳ quan thế giới mới: Nhà hát con sò SydneyĐề cử Kỳ quan thế giới mới: Nhà thờ thánh BasilĐề cử Kỳ quan thế giới mới: Tượng nữ thần tự doBình chọn Kỳ quan thế giới mới: Hãy là một phần của lịch sử

Taj Mahal có nghĩa là "cung điện vua" nhưng thực chất đây lại là nơi đặt thi hài của hoàng hậu Mumtaz Mahal. Bà là công chúa thuộc tộc người Persian (Iran) Hồi giáo và là vợ của vua Shah Jahan (vị vua thứ 5 của triều đại Mughal).

Vì quá thương người vợ của mình (mất khi hạ sinh người con thứ 14 khi bà đang sát cánh cùng chồng ngoài mặt trận), vua Shah Jahan đã cho xây Taj Mahal.

ouaQtf4g.jpgPhóng to fNLNTn0u.jpg
Trở nên xanh xao dưới ánh trăng và đỏ hồng trong rạng đông

Taj Mahal được xây bên dòng sông Yamuna (tuyến phòng thủ đầu tiên của kinh đô cũ Agra - sau này Ấn Độ chuyển thủ đô về Dehli). Theo nhiều tài liệu để lại thì kiến trúc sư người Ấn Độ Ustad Ahmad Lahori đã thiết kế Taj Mahal.

SkkjJBH1.jpgPhóng to VKdqcNfL.jpg
Cổng vào để vào khuôn viên có Taj Mahal Cổng chính của Taj Mahal

Vua Shah Jahan đã huy động một lực lượng lao động khổng lồ 20.000 người trong đó có cả các thợ thủ công lành nghề của Trung Á và thậm chí cả châu Âu. Vật liệu chính để xây dựng Taj Mahal là cẩm thạch trắng và các loại đá quý khác nhau tập hợp lại từ nhiều vùng miền trên thế giới. Sau 20 năm, công trình mới hoàn tất.

ctLGviYW.jpgPhóng to A52UkX2M.jpg
Các chi tiết chạm trổ ở vách trong của Taj Mahal

Taj Mahal nằm trong một khuôn viên có diện tích 300x300 mét, làm toàn bằng cẩm thạch trắng có hình vuông với mỗi cạnh dài 55 mét. Bốn trụ đỡ công trình ở 4 góc cao 40 mét. Vòm chính của Taj Mahal có đường kính gần 18 mét và điểm cao nhất của Taj Mahal đạt gần 64 mét (tương đương 1 tòa nhà 22 tầng ngày nay). Ngay chính giữa Taj Mahal là nơi đặt quan tài của hoàng hậu Mumtaz Mahal.

GVBEaBuJ.jpgPhóng to EHkIzhOT.jpg
Bức vách bao quanh nơi đặt hài cốt Mộ của hoàng hậu Mumtaz Mahal và vua Shal Jahan

Vách trong của Taj Mahal được chạm nổi hình phù điêu và bông hoa. Đôi chỗ được cẩn đá quý vào trong cẩm thạch.

JMqMaBtY.jpgPhóng to
Taj Mahal nhìn từ phía sau

Đây là công trình đặc trưng nhất của kiến trúc Mughal (là sự kết hợp của 2 bộ tộc thiện chiến là Thổ Nhĩ Kỳ - Mông Cổ) và là sự pha trộn hài hòa giữa các nhân tố kiến trúc của Iran hồi giáo, người Ấn Độ gốc - đạo Hindu và Trung Á.

Đường đi vào Taj Mahal là một hồ nước kéo dài hai bên có trồng cây xanh mượt. Bên trái của Taj Mahal là một ngôi đền Hồi giáo.

KINH LUÂN (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên