![]() |
Wesley Sneijder (trái) và David Villa (phải) sẽ chạy đua để giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2010 - Ảnh: Getty |
Theo danh sách đề cử, tiền đạo David Villa và bộ đôi tiền vệ Xavi, Andres Iniesta của Tây Ban Nha sẽ cạnh tranh với cặp "song sát" của Hà Lan là tiền vệ Arjen Robben và Wesley Sneijder.
Theo nhận định của báo chí, David Villa đang có lợi thế khi anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup với 5 bàn thắng. Nếu giúp Tây Ban Nha giành danh hiệu vô địch World Cup hoặc trực tiếp ghi bàn trong trận chung kết, anh sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng.
Nhân vật có thể cạnh tranh cùng Villa là tiền vệ Wesley Sneijder. Năm cái tên còn lại trong danh sách đề cử Quả bóng vàng World Cup có Bastian Schweinsteiger, Mesut Oezil (Đức), Diego Forlan (Uruguay), Asamoah Gyan (Ghana) và Lionel Messi (Argentina).
Ở hạng mục giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2010, FIFA cũng công bố 3 ứng viên gồm Thomas Muller (Đức), Andre Ayew (Ghana) và Giovanni dos Santos (Mexico).
Tại World Cup 2006, giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup thuộc về tiền đạo Lukas Podolski (Đức). Không loại trừ khả năng lần thứ hai liên tiếp giải thưởng này lại thuộc về người Đức bởi hiện chỉ còn mỗi Thomas Muller còn trụ lại, trong khi Ghana của Andre Ayew và Mexico Giovanni dos Santos đều đã dừng bước.
Cơ chế lựa chọn người nhận các giải thưởng này sẽ dựa trên bình chọn của Tiểu ban kỹ thuật của FIFA, trong đó có những chuyên gia bóng đá nổi tiếng như Kalusha Bwalya, Christian Karembeu, Jomo Sono và Gérard Houllier. Danh tính của cầu thủ giành được giải thưởng này sẽ được FIFA xướng tên sau trận chung kết diễn ra vào 1g30 ngày 12-7 (giờ Việt Nam).
1982 FIFA World Cup: Paolo Rossi (Ý);1986 FIFA World Cup: Diego Maradona (Argentina);1990 FIFA World Cup: Salvatore Schillaci (Ý);1994 FIFA World Cup: Romario (Brazil);1998 FIFA World Cup: Ronaldo (Brazil);2002 FIFA World Cup: Oliver Kahn (Đức);2006 FIFA World Cup: Zinedine Zidane (Pháp). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận