11/03/2005 06:12 GMT+7

Đặt trên bàn đại hội Hội Sinh viên TP.HCM

LÊ THỊ LAN (SV năm 2 khoa Công nghệ hóa học CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2)
LÊ THỊ LAN (SV năm 2 khoa Công nghệ hóa học CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2)

TT - "Đó là một người bạn lớn thật sự!” - nhiều SV đã khẳng định như thế về công việc, hoạt động năm năm qua mà Hội SV TP.HCM đã đồng hành cùng niềm vui, nỗi buồn của SV trong rất nhiều lĩnh vực: từ nhà trọ, việc làm đến sân chơi, môi trường học tập.

PIjEbXqi.jpgPhóng to
SV Lê Thị Lan
TT - "Đó là một người bạn lớn thật sự!” - nhiều SV đã khẳng định như thế về công việc, hoạt động năm năm qua mà Hội SV TP.HCM đã đồng hành cùng niềm vui, nỗi buồn của SV trong rất nhiều lĩnh vực: từ nhà trọ, việc làm đến sân chơi, môi trường học tập.

Ngày mai 12-3-2005, Đại hội đại biểu Hội SV TP.HCM nhiệm kỳ 3 (2005 - 2010) bước vào buổi đầu tiên cho một chặng đường năm năm mới. Họ - những SV - muốn gửi đến hội thông điệp gì?

Góp phần cải thiện điều kiện sống ký túc xá

Cạnh những KTX khang trang vẫn còn những KTX xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt rất tệ... như tại KTX trường tôi nhiều thứ hư hỏng. Bên cạnh nhà trường, Hội sẽ làm gì được cho chúng tôi? Những SV đang rất cần có một môi trường ăn ở nhất định để học tốt. Lẽ nào đời sống của SV nội trú cùng những tâm tư, nguyện vọng đó chưa phải là quan tâm của Hội SV tại chỗ?!

Làm mới nội dung tình nguyện ngay tại TP.HCM!

zpr8vS1E.jpgPhóng to
SV Đỗ Thành Nam

Tôi rất tự hào là một hội viên của Hội SV TP.HCM với nhiều phong trào tình nguyện đầy bổ ích. Nhưng chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn thanh niên, SV đã phát triển đến đỉnh cao và đòi hỏi nội dung của chiến dịch cần đổi mới, chuyên nghiệp hơn.

SV tham gia chiến dịch phần lớn chỉ thích về các tỉnh, không chịu ở thành phố? Điều này là do nội dung chiến dịch ở thành phố còn tẻ nhạt, SV không có cơ hội thể hiện mình.

Tại sao những ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh... rất thu hút SV không được tổ chức thường xuyên? Ngoài ra, những tin của hội đến với chúng tôi thường rất chậm trễ. Hội cần có một website riêng, cập nhật thông tin thường xuyên để SV dễ dàng liên lạc, trao đổi.

Để SV tốt nghiệp đến với vùng xa, trở về quê nhà

9WWoJd4n.jpgPhóng to
SV Nguyễn Bảo Xuân Thanh

Hiện nay, số SV sau khi tốt nghiệp bám trụ lại thành phố ngày càng đông, trong khi nhiều vùng khó khăn đang rất cần trí thức trẻ. Thiết nghĩ vấn đề này có một phần trách nhiệm của hội. Đa số SV muốn ở lại thành phố vì nơi đây có nhiều cơ hội, điều kiện để thăng tiến.

Nhưng thực tế cũng không hiếm những SV muốn trở về tỉnh nhà hoặc tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa để phục vụ sau khi ra trường, và không phải ai cũng có thể được thuận lợi khi trụ lại thành phố.

Theo tôi, bên cạnh những chính sách hỗ trợ của các địa phương mời gọi trí thức trẻ về phục vụ, hội cần có mặt với những động tác cụ thể. Chúng tôi không đòi hỏi ở hội về các chính sách, điều chúng tôi cần ở hội là thông tin (điều kiện, chính sách hỗ trợ...) ở nơi chúng tôi sẽ về làm việc, phục vụ sau này. Việc này nằm trong tầm tay của hội.

LÊ THỊ LAN (SV năm 2 khoa Công nghệ hóa học CĐ Kinh tế kỹ thuật công nghiệp 2)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên