05/08/2004 05:01 GMT+7

"Đạo đức cầu thủ buông thả là nỗi thống khổ của bóng đá VN"!

TR.V. - V.T.
TR.V. - V.T.

TT - Trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 4-8, đồng chủ tịch CLB Pijico SLNA Nguyễn Thế Vinh rất thẳng thắn: “Báo chí đã thông tin chính xác mức kỷ luật sáu cầu thủ SLNA mà CLB quyết định ngày 3-8. Cuộc họp này do chính tôi chủ trì.".

Đồng chủ tịch CLB Pijico - SLNA Nguyễn Thế Vinh:

TT - Trong cuộc trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 4-8, đồng chủ tịch CLB Pijico SLNA Nguyễn Thế Vinh rất thẳng thắn: “Báo chí đã thông tin chính xác mức kỷ luật sáu cầu thủ SLNA mà CLB quyết định ngày 3-8. Cuộc họp này do chính tôi chủ trì.".

"Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng mời tôi tiếp tục tham dự cuộc họp kiểm điểm lãnh đạo CLB ngày 4-8 với các ban ngành trong tỉnh, nhưng do bận việc tôi không tham dự được. Tuy nhiên, tôi đã được thông tin lại đầy đủ nội dung cuộc họp này”.

* Những vấn đề gì tiếp tục được mổ xẻ trong ngày 4-8, thưa ông?

- Ngoài sáu quyết định kỷ luật cầu thủ, chưa có thêm những quyết định khác.

* Vậy trách nhiệm của những người điều hành CLB được nhìn nhận đến đâu, và giám đốc điều hành Nguyễn Hồng Thanh có bao nhiêu phần trăm cơ hội để tiếp tục ở lại?

- Tôi chưa hỏi cụ thể mức độ tự kiểm điểm của ông Hồng Thanh đến đâu, nguyên nhân và trách nhiệm như thế nào. Vì thế không thể khẳng định xác suất chuyện đi hay ở của giám đốc điều hành hiện tại.

Tuy nhiên, nếu bản thân ông Thanh nhận rõ trách nhiệm của mình trong thời gian vừa qua, những việc đã xảy ra và hứa đề ra hướng cải thiện cụ thể cho CLB ở tất cả các mặt, đáp ứng yêu cầu của CLB trong thời gian mới thì ông Thanh sẽ tiếp tục công việc.

Nếu không, có lẽ ông Thanh nên xin rút. Trong tuần tới, chúng tôi mới bàn chuyện thay đổi của bộ máy điều hành.

* Trước khi  Pijico SLNA họp nhiều cuộc kiểm điểm và đưa ra hàng loạt quyết định kỷ luật, cải tổ, chắc các ông cũng tính được những hệ quả sau đó?

- Đúng. Bóng đá VN muốn tốt lên, lành mạnh lên thì đừng từ chối nhìn thẳng vào sự thật, phá vỡ ung nhọt.

Tôi không có bằng chứng để khẳng định các cầu thủ SLNA phạm pháp nhưng rõ ràng họ vi phạm kỷ luật CLB, có những biểu hiện, tác phong, lối sống, thi đấu không đúng tư cách một cầu thủ chuyên nghiệp, ảnh hưởng xấu đến CLB thì phải xử lý nghiêm túc. Xử lý không có nghĩa là chặn đường sống của họ mà nghiêm khắc chỉ cho họ thấy những sai phạm mà sửa chữa, đi đúng hướng.

Các cầu thủ như Văn Quyến, Hồng Sơn còn quá trẻ. Họ có nhiều cơ hội để làm lại nếu được giáo dục nghiêm túc và đúng cách. Còn nếu họ từ chối những sự giáo dục này thì sẽ bị đào thải. CLB phải là môi trường đào tạo bồi dưỡng tài năng chứ không phải nơi dung túng tài và tật.

Tôi cho rằng đạo đức, lối sống buông thả của cầu thủ là nỗi thống khổ của bóng đá VN thời gian qua. Chúng tôi phải làm “điểm” thì mới nhân rộng ra được. Còn LĐBĐ VN xử lý tiếp theo thế nào là quyền của họ. Nếu LĐBĐ VN muốn bóng đá phát triển thì phải chấp nhận cắt bỏ thói hư, tật xấu, không thể dung thứ những căn bệnh như vậy.    

 Các cầu thủ bị kỷ luật nói gì?

Ngay sáng 4-8, HLV trưởng Tavares đã thông báo tin dữ cho Văn Quyến và Hồng Sơn bằng giọng vui đùa: “Tôi sắp phải nói lời tạm biệt hai anh!”.

Nhưng cuối buổi chiều ông “đính chính” trước toàn đội: “Tôi chỉ nói đùa thôi. Còn thực tế tôi chưa nhận được thông tin chính thức gì từ LĐBĐ VN về chuyện kỷ luật. Các anh cứ tập luyện bình thường”.

Còn hai tuyển thủ SLNA thì đón nhận tin dữ này với hai thái độ hoàn toàn trái ngược: Văn Quyến tỏ ra bình tĩnh, còn Hồng Sơn rất "tâm trạng". Sơn nói: “Nếu CLB đã quyết định kỷ luật thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng nói thật tôi không chịu nổi nếu bị gán là tiêu cực. Hành động đánh cùi chỏ Nhật Thanh (Thể Công) ở Cúp quốc gia chỉ là sự bộc phát do nóng tính, không chịu được sự khiêu khích của cầu thủ này. Tôi đã ra sân 25 trận ở mùa giải vừa qua, 22 trận ở V-League, ba trận ở Cúp quốc gia và đều hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ chứng minh mình không phải là người bán đứng đội bóng”.Còn Văn Quyến thì ngắn gọn: “Tôi chưa nhận được thông tin chính thức gì. Tôi chưa biết gì về chuyện kỷ luật. Tôi không có gì để nói. Đến lúc nào chính thức hãy hay”.

Ở Vinh, tiếp xúc với PV Tuổi Trẻ, tiền vệ Hồ Thanh Thưởng cho biết: “Tôi bị oan vì tôi không có gì tiêu cực cả. Vì đang là dư luận nên tôi chưa phản ứng. Nếu có quyết định kỷ luật tôi sẽ khiếu kiện". Còn Quốc Vượng: "Ai nói thì tùy lương tâm họ. Tôi không trả lời gì đâu. Tôi đang chờ quyết định kỷ luật".                                           

TR.V. - V.T.

TRƯỜNG VŨ

TR.V. - V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên