"Đẳng cấp thời trang": sẽ tạo sức nóng?
![]() |
Ảnh: Hải Đông |
"Việt Nam Fashion week năm 2001 được xem là thời kỳ "đỉnh" của những người mẫu VN lúc bấy giờ. Những tên tuổi chúng tôi được nhắc đến như những vơ-đét sàn catwalk như Ngọc Thúy, Xuân Lan, Uyên Lan, Kim Hồng, Hồ Ngọc Hà, Dương Yến Ngọc. Đó là thời kỳ hoàng kim và ấn tượng nhất. Bây giờ rất hiếm các chương trình thời trang chuyên nghiệp, chỉ có VN Fashion Week, hay Đẹp, mà mỗi năm mới có một lần. Các chương trình còn lại cứ nhàn nhạt".
* Vì thế tên gọi "Đẳng cấp thời trang" là sự khẳng định thế hệ người mẫu thời Xuân Lan là "đẳng cấp" so với các người mẫu trẻ hiện nay?
- Đó là thực tế. Những người mẫu sau này không đủ sức nóng để nhắc tên người ta sẽ đổ xô đi xem. Tôi không phủ nhận bây giờ cũng có những gương mặt mới có triển vọng nhưng vẫn không qua được ngày xưa.
Tôi không dám nói đây là đẳng cấp của thế giới, của quốc tế mà đẳng cấp ngay chính ở VN. Đẳng cấp ở đây không phải là chương trình đình đám, phô trương mà là sự cộng hưởng tất cả những cố gắng hết mình của ê-kip thực hiện để vươn tới những gì đẹp nhất, hay nhất.
Nói gì thì nói, những vơ-đét sàn catwalk như Hồ Ngọc Hà, Dương Yến Ngọc, Uyên Lan, Ngọc Thúy... ai cũng đã có những dấu ấn riêng. Bây giờ gộp lại với nhiều dấu ấn trẻ như Bảo Hòa, Vũ Thu Phương, Phùng Ngọc Yến, BB Minh Thúy, Ngọc Quyên... Nhiều người mẫu nổi tiếng tham gia, ai cũng không muốn thua ai nên ai cũng sẽ thể hiện mình tốt nhất. Sự "cạnh tranh" thể hiện ngay trên sàn diễn sẽ tạo sức nóng từ sàn diễn đến khán giả.
* Nhưng rồi "nóng" cũng chỉ được một chương trình, còn dài lâu, chắc đâu cũng vào đấy...
- Điều quan trọng là mình sẽ tạo dấu ấn cho chương trình này. Từ đó mới có nền tảng để tạo bước đi kế tiếp. Đây cũng là cơ hội để các em mới cọ xát, học hỏi, nắm lấy những tình huống, không khí của khán giả mà thế hệ trước đã có. Và chắc hẳn những người làm nghề chúng tôi không dừng lại.
28 tuổi, là đàn chị trong nghề nhưng Xuân Lan vẫn tâm niệm: "Không ai xây nhà được trên cát. Trong nghề người mẫu muốn có được thành công thì phải có nền tảng, có cơ hội cọ xát thực tế, lòng kiên trì, lòng yêu nghề và tinh thần học hỏi không ngừng. Đẳng cấp hay không do chính mình tạo nên. Nghề nào cũng vậy, sóng sau xô sóng trước. Để hình ảnh mình không bị "lấp đi" thì phải phấn đấu không ngừng, nỗ lực hết mình, để tự cố gắng hoàn thiện mình hơn".
HOÀI NAM
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận