Từ vị trí thứ hai năm ngoái, Đan Mạch vươn lên đứng đầu nhờ thiết lập trang web chính phủ, nối mạng cho năm bộ và 24 tổ chức khác, để các công ty có thể tiếp cận các dịch vụ trên mạng. Đan Mạch lại có chính sách rất tích cực nhằm giảm gánh nặng quản lý đối với các công ty. Xếp hạng sau Đan Mạch là Anh (năm ngoái thứ 3 đồng hạng), 3. Thuỵ Điển (1), 4. Na Uy (7), 5. Phần Lan (6), 6. Mỹ (3), 7. Singapore (12), 8. Hà Lan (3), 9. Hong Kong (10) và 10. Thuỵ Sĩ (8). Các tiêu chí để đánh giá xếp hạng là truy cập Internet nhanh và rẻ, hỗ trợ phần mềm và kỹ thuật, khung pháp lý cởi mở về điện tử, người dân dành nhiều thì giờ lướt web.
Mỹ từ hạng ba năm ngoái tụt xuống hạng sáu, mặc dầu có môi trường xã hội và văn hoá tốt nhất cho mạng Internet, bởi vì tỉ lệ người truy cập web giảm sút hơn các nước khác. Về các nước châu Á, ngoài Singapore và Hong Kong, Hàn Quốc xếp thứ 14 (năm ngoái: 21), Nhật Bản thứ 25 trong tổng số 64 quốc gia được khảo sát. Đây là các nước có tỉ lệ truy cập Internet cao, và mong muốn lập mạng điện tử cho chính phủ và thương mại trực tuyến, trong khi tại các nước khác ở châu Á, các ngân hàng chậm thiết lập trang web của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận