Theo kết quả xác minh của Công an Đồng Nai, DNTN Thái Thanh (kinh doanh massage) do bà Nguyễn Thị Kim Thanh làm chủ doanh nghiệp. Trong thời gian hoạt động, theo phản ảnh của bà Thanh và con trai bà là Huỳnh Đức Hùng, tình hình an ninh trật tự ở đây rất phức tạp, thường xuyên xảy ra trộm cắp, cướp giật. Đến tháng 6-2007, ông Hùng gặp đại úy Nguyễn Hồng Mạnh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thị xã Long Khánh, nhờ làm thủ tục mua hai khẩu súng bắn đạn cao su với tổng số tiền 11 triệu đồng.
Theo ông Hùng, sau khi nhận hai khẩu súng (loại súng hơi ngạt) và giấy phép sử dụng do ông Mạnh cung cấp, ông Hùng để một khẩu tại cơ sở massage Thái Thanh và một khẩu để trên xe của bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh khai trong một lần đến dự tiệc tại nhà Phan Cao Trí (tự Sỹ), chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát, do say rượu nên gửi lại cho Trí, khi về quên lấy lại. Sau đó, do thường xuyên bị bệnh nên bà Thanh chưa lấy về.
Ngay sau khi cơ quan điều tra Công an TP.HCM triệt phá cơ sở massage Tân Hoàng Phát, thu giữ khẩu súng do Trí đang giữ, bà Thanh đã lấy khẩu súng để tại cơ sở massage Thái Thanh và hai giấy phép sử dụng súng giao nộp theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định DNTN Thái Thanh không đủ điều kiện để được trang bị công cụ hỗ trợ, vì theo quy định của pháp luật, đối tượng được cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ là các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước có tổ chức đội bảo vệ nhằm mục đích bảo vệ tài sản của Nhà nước.
Về nguồn gốc hai giấy phép sử dụng súng cấp cho DNTN Thái Thanh, Công an Đồng Nai kết luận: ngày 5-12-2007, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) Công an tỉnh cấp cho Công an thị xã Long Khánh hai khẩu súng hơi ngạt và hai giấy phép sử dụng. Tuy nhiên, trên hai giấy phép sử dụng súng tại dòng “địa chỉ” PC13 không ghi địa chỉ trụ sở của Công an thị xã Long Khánh mà để trống. Lợi dụng sự sơ hở này, đại úy Nguyễn Hồng Mạnh đã tự ý ghi thêm dòng chữ “DNTN Thái Thanh” vào rồi trang cấp súng cùng giấy phép cho DNTN Thái Thanh sử dụng.
Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an thị xã Long Khánh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xử lý đối với đại úy Nguyễn Hồng Mạnh theo đúng luật định. Đồng thời chỉ đạo PC13 có kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh việc trang cấp công cụ hỗ trợ, vũ khí và giấy phép sử dụng trên địa bàn Đồng Nai.
Công an địa phương đã kiểm tra nhiều lần Chiều 11-12, ông Huỳnh Thanh Nhân, phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết: - Với Công ty TNHH dịch vụ thương mại Tân Hoàng Phát (gọi tắt là Công ty Tân Hoàng Phát), địa phương và cả cơ quan chức năng của TP đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng không phát hiện hành vi kích dục hay mua bán dâm. UBND quận Thủ Đức hoàn toàn không nghe thông tin gì về việc các cô gái bị giam giữ, cưỡng đoạt tài sản tại đây. Gần đây, sau khi biết thông tin qua báo chí, UBND quận Thủ Đức đã yêu cầu các cơ quan chức năng báo cáo về công tác kiểm tra, quản lý và nắm thông tin địa bàn. Theo báo cáo của Công an quận Thủ Đức, năm 2007, Công an quận Thủ Đức nhận được đơn tố cáo của người dân do Phòng thanh tra Công an TP.HCM chuyển đến. Nội dung đơn tố cáo việc các cô gái làm việc tại Công ty Tân Hoàng Phát bị buộc phải nộp các khoản tiền như tiền cơm 1,8 triệu đồng/tháng, tiền học nghề 6 triệu đồng, bị giữ 10% tiền khách cho và phải nộp 10 triệu đồng khi muốn nghỉ việc. Qua xác minh, Công an quận Thủ Đức báo cáo đó là thông tin không đúng sự thật. Tháng 1-2008, UBND quận Thủ Đức nhận được thông tin hai nhân viên Công ty Tân Hoàng Phát nhảy lầu chạy trốn, đã chỉ đạo Công an quận xác minh nguyên nhân thì được báo cáo: họ xin nghỉ phép nhưng quản lý Phan Việt Hậu (giám đốc Công ty Tân Hoàng Phát) không cho nên trốn, nhảy lầu bị chấn thương cột sống. Họ khai không bị cưỡng ép gì, không đòi bồi thường hay khiếu nại. Công an phường Linh Chiểu có nhận được phản ảnh của người dân về việc Công ty Tân Hoàng Phát quản lý nhân viên chặt, không cho họ về thăm gia đình. Công an phường đã làm việc, nhắc nhở và hướng dẫn các bên để giải quyết cho nhân viên về. Ngoài ra, các cơ quan như UBND phường, Công an phường Linh Chiểu và Công an quận không hề biết thông tin gì về việc cưỡng đoạt tài sản, giam giữ các cô gái. Kể cả các cuộc họp của tổ dân phố cũng không có phản ảnh gì về việc này. UBND quận Thủ Đức đã họp với chủ tịch UBND các phường, công an quận và công an phường yêu cầu kiểm tra toàn bộ các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, đặc biệt là các điểm kinh doanh massage trên địa bàn để tránh trường hợp tương tự. UBND quận sẽ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Công an TP.HCM để xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị tại địa phương. |
Bộ mặt thật của ông bà chủ Tân Hoàng PhátVụ hàng trăm cô gái bị “giam lỏng”: Chủ doanh nghiệp massage được cấp súng!?Vụ hàng trăm nhân viên massage bị “giam lỏng”: Bắt khẩn cấp 2 người cầm đầuTP.HCM: điều tra vụ hàng chục nữ nhân viên massage bị bóc lột sức lao độngGiải cứu nhiều nhân viên massage bị “giam lỏng”Triệt phá “địa ngục” massage Tân Hoàng PhátAi bao che cho Tân Hoàng Phát lộng hành?Tạm đình chỉ công tác một đại úy công an
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận