OSA có thể làm việc kiểm soát mức đường huyết ở những người này trở nên khó khăn hơn.
Các nhà khoa học Trường ĐH Chicago (Mỹ) đã rút ra kết luận này từ một nghiên cứu được thực hiện trên 60 bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường type 2. Họ phát hiện những bệnh nhân này thường bị chứng OSA mà không được chẩn đoán. Do việc kiểm soát mức đường huyết trở nên khó khăn hơn, các bệnh nhân này sẽ tăng thêm nguy cơ bị các biến chứng do bệnh lý tiểu đường gây nên.
Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, việc phát hiện và điều trị hiệu quả chứng OSA ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có thể được xem là một can thiệp không dùng thuốc để hỗ trợ việc điều trị căn bệnh này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận