01/08/2006 17:12 GMT+7

Đã có 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30

QUỐC DŨNG
QUỐC DŨNG

TTO - Cùng các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi cũng góp thêm 1 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 cho kỳ thi tuyển sinh này. Như vậy đến nay đã có 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối và 10 thủ khoa đạt điểm 29.75 của 23 trường ĐH, Học viện, CĐ công bố điểm thi.

* ĐH Hàng hải sẽ tuyển toàn bộ NV1* ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2 TP.HCM): sẽ có nhiều NV2 cho TS khối A

I84PWcm3.jpgPhóng to

Thí sinh làm bài thi môn Sinh sáng 9-7-2006

TTO - Cùng các trường ĐH trên địa bàn Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi cũng góp thêm 1 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 cho kỳ thi tuyển sinh này. Như vậy đến nay đã có 4 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối và 10 thủ khoa đạt điểm 29.75 của 23 trường ĐH, Học viện, CĐ công bố điểm thi.

Mời các bạn thí sinh xem điểm thi tại đâyThêm 1 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30Đã có 2 thủ khoa 30/30 điểm cho kỳ thi tuyển sinh ĐH 2006

Thủ khoa của Trường ĐH Thủy lợi là TS Hoàng Thị Lụa (SBD 2068) thi vào ngành Công trình đạt điểm tuyệt đối 30/30 (mỗi môn 10 điểm). Theo thông tin từ Trường ĐH Thủy lợi thì TS Hoàng Thị Lụa sinh ngày 26-2-1988 tại xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ba năm phổ thông Lụa học tại Trường THPT Nam Khoái Châu (Đại Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên). Đây là năm đầu tiên Trường ĐH Thủy lợi đón nhận thí sinh nữ có điểm tuyệt đối 30/30. Ngoài ra trường còn 2 TS đạt 29.5 điểm là TS Nguyễn Mạnh Hùng (SBD 1556) và TS Phạm Hoàng Long (SBD 1926).

Trường ĐH Thủy lợi có 3.197 TS dự thi vào 9 ngành, tuy nhiên chỉ có 424 TS đạt từ 20 điểm trở lên. Dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái, khoảng 1 - 1.5 điểm. Điểm chuẩn cao nhất năm 2005 là ngành Công trình thủy lợi với 24 điểm, kế tiếp là ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước): 23 điểm; Kinh tế thủy lợi: 22.5 điểm; còn lại các ngành Thủy nông - cải tạo đất, Thủy văn - môi trường, Công trình thủy điện, Máy xây dựng và thiết bị thủy lợi, Tin học (Công nghệ thông tin), Kỹ thuật xây dựng công trình (Kỹ thuật bờ biển) đều 22 điểm.

Tuy nhiên, trường có không ít TS đạt điểm thi khá thấp, đặc biệt TS bị điểm 0 môn Vật lý lên đến 308 TS, chiếm 9,6% lượng TS thi vào trường này.

Tại Trường ĐH Thủy lợi (cơ sở 2 TP.HCM) có 622 TS dự thi vào 4 ngành Công trình thủy lợi, Thủy nông - cải tạo đất, Thủy văn - Môi trường, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước).

So với TS phía Bắc của trường này, số TS có điểm bình quân ba môn thi khoảng hơn 8 điểm mỗi TS, trong khi điểm bình quân của TS dự thi cơ sở phía Bắc trên 11 điểm! TS có điểm cao nhất là Cao Quang Vinh (SBD 642) đạt 26 điểm.

* Cùng ngày, Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng) cũng đã công bố điểm thi. Trường có một thủ khoa là TS Nguyễn Văn Thái (SBD 10903) thi vào ngành Thiết kế thân tàu thủy (Vỏ tàu) đạt 29 điểm (10 - 9.5 - 9.25).

Ngoài ra, có 1 TS đạt 28 điểm là Nguyễn Mạnh Chiến (SBD 1037) thi ngành Thiết kế thân tàu thủy (Vỏ tàu); 7 TS cùng đạt 28.5 điểm là Đinh Trọng Dũng (SBD 2245) thi ngành Đóng mới và sửa chữa tàu thủy (Đóng tàu), Phạm Anh Đức (SBD 3255) thi ngành Thiết kế thân tàu thủy (Vỏ tàu), Trịnh Hồng Hải (SBD 3870) thi ngành Thiết kế thân tàu thủy (Vỏ tàu), Lưu Thị Hồng Hạnh (SBD 3968) thi ngành Kinh tế vận tải biển, Hàn Vũ Hưng (SBD 5882) thi ngành Thiết kế thân tàu thủy (Vỏ tàu), Trần Thị Loan (SBD 7164) thi ngành Kinh tế vận tải biển.

Năm nay Trường ĐH Hàng hải có 2.490 chỉ tiêu; trường có 11.255 TS dự thi, trong đó, điểm từ 16 trở lên có 2.254 TS đạt được. Như vậy, dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường sẽ tương đương năm ngoái và trường sẽ tuyển toàn bộ NV1.

* Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2 TP.HCM) cũng vừa công bố điểm thi. Trường có 1.276 TS dự thi vào 12 ngành. Thủ khoa của trường là hai TS Nguyễn Phú Quốc (SBD 1539) và TS Đặng Hoàng Anh (SBD 6) cùng đạt 25.5 điểm.

Điểm chuẩn năm nay của trường cũng dự kiến thấp hơn năm 2005 (năm rồi điểm chuẩn là 18.5 cho tất cả các ngành). Trường chỉ có 243 TS có tổng điểm ba môn thi từ 15 điểm trở lên (trong tổng số 1.276 TS dự thi và chỉ tiêu tuyển là 600).

Số TS có tổng điểm từ 14 trở lên chỉ có 300 TS, trong khi số TS có điểm thi từ 5 trở xuống lên đến 346 TS, trong đó có 75 TS bị điểm 0 môn Lý. Sẽ có nhiều NV2 cho các TS thi khối A vào trường này!

QUỐC DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên