![]() |
Những người ủng hộ cựu thủ tướng Mari Alkatiri vẫy lá cờ của đảng Fretilin trong cuộc biểu tình ngày 29-6 - Ảnh: AP |
Thay vào đó, ông đã có bài diễn văn trước khoảng 1.000 người ủng hộ - những người này đã hạ trại ngoài trời xung quanh trường ĐH Dili sau khi tuần hành khắp thành phố dưới chính sách an ninh khẩn cấp của lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.
“Tất cả chúng ta đều là anh em”, ông Alkatiri nói, và kêu gọi đám đông không để biểu tình biến thành bạo lực. Ông cũng nói không cần thiết phải giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm - những việc mà Tổng thống Xanana Gusmao cho là cần thiết để đưa đất nước nhỏ bé này ra khỏi tình trạng bất ổn về chính trị kéo dài 2 tháng nay.
Hôm 28-6, ông Alkatiri đã nhận được trát đòi của tòa án yêu cầu tham gia phiên thẩm vấn hôm nay. Tuy nhiên Chánh án Longuinhos Monteiro cho biết ông đã nhận được thư của ông Alkatiri đề nghị hoãn phiên tòa do luật sư của ông ở nước ngoài chưa đến kịp. Thư cũng nói ông được miễn truy tố do ông vẫn còn là thành viên quốc hội.
Chánh án Longuinhos Monteiro cho hay ông sẽ yêu cầu các nhà làm luật hủy bỏ quyền được miễn truy tố của các thành viên quốc hội.
Cựu thủ tướng Alkatiri đã bác bỏ tất cả các cáo buộc cho rằng ông phải chịu trách nhiệm về tình hình bất ổn tại đất nước sau khi sa thải 600 binh sĩ phản đối ông cũng như cáo buộc ông đã thành lập một lực lượng đối phó với các đối thủ chính trị.
Tính đến nay, bạo lực tại Đông Timor đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và gần 150.000 người bỏ nhà cửa. Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất tại quốc gia nhỏ bé này kể từ sau khi tách khỏi Indonesia vào năm 1999.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận