07/02/2006 09:45 GMT+7

"Cuộc chiến" tranh biếm họa tiếp tục lan rộng

TƯỜNG VY (Tổng hợp)
TƯỜNG VY (Tổng hợp)

TTO - Ít nhất 5 người chết và nhiều người khác bị thương tại Afghanistan trong các cuộc phản đối của cộng đồng Hồi giáo đối với vụ báo chí châu Âu đăng tranh biếm họa đấng tiên tri Muhammad.

GG7GhXOc.jpgPhóng to

Những người phản đối vụ tranh biếm họa tại Lahore, Pakistan hôm qua (6-2)

Quanh vụ đăng biếm họa đấng tiên tri MuhammedBùng nổ làn sóng đập phá, chống đối của thế giới Hồi giáo Chủ bút France Soir bị cách chức Báo chí Pháp tiếp tục gây hấn với cộng đồng Hồi giáoĐại sứ quán Na Uy và Đan Mạch bị đốtBộ trưởng Bộ Nội vụ Libăng từ chứcĐan Mạch, Na Uy sơ tán công dân khỏi Syria, LebanonĐan Mạch: 12 tác giả biếm họa ẩn trốn

Tại thủ đô Kabul của Afghanistan, khoảng 200 người đã đổ xuống các con đường để phản đối. Còn ở tỉnh Laghman, một người phát ngôn chính quyền cho biết hôm qua là ngày thứ hai xảy ra các vụ biểu tình phản đối. 3 người thiệt mạng khi cảnh sát bắn vào đoàn biểu tình sau khi một đồn cảnh sát bị tấn công.

Những người biểu tình đã hét lên “cái chết cho Đan Mạch”, “cái chết cho Pháp”. Họ kêu gọi trục xuất các binh lính và nhân viên ngoại giao các nước này, được gửi đến Afghanistan như một phần của các nỗ lực quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

i2H1PJK3.jpgPhóng to UwHD98kZ.jpg
Một người biểu tình ném đá vào tòa nhà sứ quán Áo tại thủ đô Tehran của Iran hôm qua Sứ quán Đan Mạch tại Tehran trước những người biểu tình giận dữ
Ở quận Bagram, một cuộc biểu tình trong hòa bình vào sáng qua đã biến thành bạo lực khi gần 300 “tên cướp và găngxtơ” cố tấn công vào căn cứ không quân Mỹ mặc dù Mỹ không có liên quan đến những bức tranh biếm họa này, theo cảnh sát trưởng khu vực Mawlana Sayed Khel. Một cuộc đấu súng với cảnh sát đã khiến 2 người phản đối thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai lặp lại lời lên án về vụ tranh biếm họa và kêu gọi các nước phương Tây có “một biện pháp mạnh” để đảm bảo rằng những bức tranh biếm họa kiểu như thế không lại xuất hiện nữa. “Nó không tốt cho bất kỳ ai cả”, ông nói với CNN.

Iran thông báo cắt đứt giao thương với Đan Mạch trong khi những người phản đối ném bom xăng như mưa vào sứ quán Đan Mạch. Bộ trưởng Bộ Thương mại Iran Masoud Mir-Kazemi cho biết nước này cấm tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Đan Mạch cũng như cấm tất cả các hợp đồng buôn bán khác.

Cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay trong một nỗ lực ngăn hàng trăm người biểu tình giận dữ, một số trong đó cố đập vỡ bức tường bao quanh sứ quán. Trước đó, sứ quán Áo tại Tehran cũng bị tấn công.

gBbgdu4V.jpgPhóng to 5n9IReiC.jpg
Khoảng 200 người biểu tình đổ ra các con đường ở thủ đô Kabul của Afghanistan Những người phản đối đốt cờ Đan Mạch bên ngoài sứ quán Đan Mạch tại Kabul, Afghanistan
Những vụ bạo lực này diễn ra sau các vụ tấn công và đốt sứ quán Đan Mạch tại Syria và Lebanon hồi cuối tuần qua sau khi những bức tranh biếm họa đấng tiên tri của người Hồi giáo được xuất bản trên báo chí Đan Mạch và sau đó được một số báo châu Âu đăng lại.

Tình trạng căng thẳng tiếp tục leo thang trên khắp thế giới.

Na Uy đã yêu cầu Syria bồi thường sau khi sứ quán nước này tại Damascus bị đốt hồi thứ bảy vừa qua.

Thủ tướng Tây Ban Nha Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng kêu gọi giữ bình tĩnh trong một bài báo trên tờ International Herald Tribune.

Tại Indonesia, những người phản đối tấn công tòa lãnh sự Đan Mạch và Mỹ ở Surabaya, thành phố lớn thứ hai của nước này. Các vụ phản đối cũng diễn ra tại thủ đô Jakarta.

Tại thủ đô Delhi của Ấn Độ, cảnh sát chống bạo động đã dùng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng trăm sinh viên phản đối. Các cửa hiệu và công ty tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã đóng cửa sau khi một vụ bãi công lớn phản đối vụ tranh biếm họa.

Tại Thái Lan, những người phản đối la hét “Thượng đế vĩ đại” và giẫm lên cờ Đan Mạch bên ngoài sứ quán Đan Mạch ở Bangkok.

Nhiều vụ phản đối cũng diễn ra bên ngoài tòa nhà Liên minh châu Âu tại Gaza.

7RFx5LEF.jpgPhóng to QcmJ79sP.jpg

Xe cảnh sát bị đốt trước tòa nhà sứ quán Đan Mạch tại Beirut

Những người phản đối đốt cờ Đan Mạch trước sứ quán Đan Mạch tại Tehran hôm qua

Tại Somali, những người biểu tình diễu hành qua thành phố cảng Bosaso, hô các khẩu hiệu chống lại phương Tây và tụ tập trước tòa nhà Cơ quan cứu trợ quốc tế và Liên hiệp quốc. Một thiếu niên chết do bị giẫm đạp sau khi những người biểu tình tấn công cảnh sát và bị cảnh sát giải tán bằng những phát súng chỉ thiên. Nhiều cuộc biểu tình trong hòa bình cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác của Somali.

Tại Algeri, 2.000 người đã tổ chức một cuộc biểu tình ngồi để chống lại vụ tranh biếm họa. Đây là cuộc biểu tình hiếm thấy ở quốc gia vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến kéo dài 10 năm này. Những người phản đối đã đốt cờ Đan Mạch và cờ Mỹ và hát những bài thánh ca trong kinh Koran dưới sự giám sát của hàng chục cảnh sát.

Liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối vụ tranh biếm họa, chính phủ Lebanon hôm qua đã lên tiếng xin lỗi Đan Mạch sau khi những người phản đối đốt phá sứ quán nước này tại Beirut. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lebanon Hassan Sabeh đã từ chức sau vụ việc này. Người chỉ huy quân đội trong cuộc biểu tình cũng đã lên tiếng xin từ chức.

Nội các Lebanon chưa chính thức chấp nhận đơn từ chức của ông Sabei, nhưng "sẽ xem xét" và đã chỉ định vị phó của ông điều hành Bộ Nội vụ trong thời gian này. Chính phủ cho biết sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ bạo lực vì họ nghi ngờ có vai trò của tình báo nước ngoài trong vụ này.

TƯỜNG VY (Tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên