29/01/2010 08:10 GMT+7

Cuộc chiến chống Phố Wall

HẢI MINH
HẢI MINH

TT - Ngày 28-1, Phố Wall đã “phản pháo” lại kế hoạch đánh phá những ngân hàng lớn của Tổng thống Mỹ Barack Obama và bày tỏ nghi ngờ liệu đề xuất đã được xác nhận lại trong thông điệp liên bang của ông có thể được luật hóa hay không.

Báo Le Figaro trước đó nhận định “cuộc chiến chống Phố Wall, vốn đặt Tổng thống Obama về phía người dân, có thể phải trả giá đắt. Thật vậy, nó đặt những người Cộng hòa trước một thếlưỡng nan: hoặc ngăn chặn cuộc cải cách cũng có nghĩa là đứng trước nguy cơ bị cho là ủng hộ “những lợi ích riêng” của giới tài chính ngân hàng hoặc đồng tình với Obama và đem lại chiến thắng cho tổng thống”.

Howard Lutnick, giám đốc điều hành Ngân hàng tư nhân Cantor Fitzgerald, nói với Reuters bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos rằng ông Obama đang tiến hành “một cuộc chiến mang màu sắc mị dân chống lại những ngân hàng”. Ngày 27-1, trong một thông báo sau cuộc gặp các doanh nhân hàng đầu thế giới tại Davos, đã cảnh báo các chính phủ phương Tây rằng một chiến dịch không hợp tác và mạnh tay tấn công ngành tài chính sẽ dẫn tới nguy cơ đổ vỡ quá trình phục hồi còn nhiều bất trắc.

Trong bài phát biểu ngày 27-1 tại Davos, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy “đã tuôn ra một tràng xối xả”, theo mô tả của Reuters, đối với tình trạng thiếu luật lệ, văn hóa tiền thưởng và sự bất chấp mạo hiểm trong ngành tài chính mà ông cho rằng đã đẩy thế giới đến bờ vực thẳm một năm trước. Ông Sarkozy cũng nói chỉ nhờ hành động can thiệp của chính quyền mới có thể cứu được sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống tài chính toàn cầu. “Chúng ta chỉ có thể cứu chủ nghĩa tư bản bằng cách củng cố nền tảng và đem lại cho nó tính đạo đức” - Reuters dẫn lời ông Sarkozy.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên